MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nasdaq vượt mốc 5.000 điểm lần đầu tiên trong 15 năm

03-03-2015 - 08:18 AM | Tài chính quốc tế

Không giống với thời kỳ bong bóng dot-com (khi nhà đầu tư đổ xô vào các công ty không hề hoặc có rất ít lợi nhuận), ngày nay đà tăng được tạo nên bởi những công ty vững chãi như Apple hay Google.

Các chỉ số Dow Jones và S&P 500 cũng đều lập kỷ lục mới sau khi báo cáo về chi tiêu tiêu dùng thể hiện phần lớn nhất của nền kinh tế đang ở trong trạng thái khỏe mạnh.

Kết thúc phiên hôm qua (2/3), chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,9%, lên 5.008,10 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,6%, lên mức cao kỷ lục 2.117,39 điểm và chỉ số Dow Jones cũng đóng cửa ở mức cao nhất mọi thời đại 18.288,63 điểm.

8 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm, dẫn đầu bởi mức tăng 1,2% của nhóm tiêu dùng không thiết yếu. Nhóm điện nước giảm ngày thứ tư liên tiếp.

Cổ phiếu Whirlpool Corp., Walt Disney Co. và Tiffany & Co. tăng hơn 1,4%, đóng góp vào đà tăng của nhóm không thiết yếu. Các công ty năng lượng trong chỉ số S&P 500 giảm 0,7% vì giá dầu thô biển Bắc mất hơn 4%.

Nhóm công nghệ có đóng góp lớn vào đà tăng của TTCK Mỹ trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, không giống với thời kỳ bong bóng dot-com (khi nhà đầu tư đổ xô vào các công ty không hề hoặc có rất ít lợi nhuận), ngày nay đà tăng được tạo nên bởi những công ty vững chãi như Apple hay Google.

Nasdaq quay trở lại mốc 5.000 điểm sau 15 năm

Nasdaq quay trở lại mốc 5.000 điểm sau 15 năm

Theo báo cáo được công bố hôm qua, sau khi điều chỉnh theo lạm phát, chi tiêu tiêu dùng của người Mỹ trong tháng 1 tăng 0,3%. Đây là tín hiệu cho thấy giá xăng giảm đang giúp thúc đẩy phần lớn nhất của nền kinh tế Mỹ.

Trong khi đó, số liệu từ Viện Quản lý nguồn cung (ISM) cho thấy trong tháng 2 hoạt động sản xuất của Mỹ tăng trưởng với tốc độ thấp nhất trong 1 năm. Nguyên nhân là do kinh tế toàn cầu tăng trưởng yếu ớt khiến số đơn đặt hàng các sản phẩm do người Mỹ làm ra sụt giảm.

Tú Anh

Thu Hương

Bloomberg

Trở lên trên