MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NATO họp khẩn sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Nga

24-11-2015 - 21:48 PM | Tài chính quốc tế

Một cuộc họp bất thường cấp đại sứ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ diễn ra vào 19h tối ngày 24/11 (theo giờ Moscow), để thảo luận về vụ một máy bay chiến đấu của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi vào sáng nay.

Hãng RIA Novosti dẫn thông báo của NATO cho biết, cuộc họp bất thường cấp đại sứ của NATO được tổ chức vào tối nay 24/11 theo yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO.

Theo đó, nội dung chính của cuộc họp liên quan tới sự cố máy bay Su-24M2 của Nga bị bắn hạ trên khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

“Cuộc họp của NATO sẽ được tổ chức lúc 17h00 (tức 19h00, giờ Moscow) theo yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ” đại diện NATO cho biết: “Hiện chưa có thông tin chính thức nào có thể cung cấp cho truyền thông”.

Rạng sáng nay 24/11, một cường kích Su-24M2 của Nga bị bắn rơi khi đang thực hiện nhiệm vụ không kích khủng bố ở Syria.

Ankara tuyên bố chiếc máy bay quân sự Nga đã vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Su-24M2 chỉ thực hiện nhiệm vụ trên không phận Syria.

Theo Tùng Dương

Tiền Phong

Trở lên trên