MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga có thể thiệt hại 160 tỷ USD vì lệnh trừng phạt và giá dầu

24-11-2014 - 17:18 PM | Tài chính quốc tế

Cũng trong buổi sáng nay, một quan chức của NHTW Nga nhận định năm 2014, lợi nhuận của các ngân hàng Nga có thể giảm 10% so với năm trước.

Hôm nay (24/11), Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov vừa đưa ra thông tin nền kinh tế Nga thiệt hại khoảng 40 tỷ USD mỗi năm vì các lệnh trừng phạt của phương Tây và khoảng 90 – 100 USD vì giá dầu giảm.

Cũng trong buổi sáng nay, một quan chức của NHTW Nga nhận định năm 2014, lợi nhuận của các ngân hàng Nga có thể giảm 10% so với năm trước. 

Alexei Simanovsky, Phó Chủ tịch của NHTW Nga, cũng phát biểu trong một cuộc họp báo rằng lợi nhuận của các ngân hàng sẽ sụt giảm vì các lệnh cấm vận. Hiện các ngân hàng và công ty của Nga (trong đó có những ngân hàng hàng đầu như Sberbank và VTB) gần như không thể tiếp cận được với các thị trường bên ngoài do những lệnh cấm vận của phương Tây áp đặt lên Nga vì vai trò của Moscow trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine. 

Ngoài lệnh cấm vận, các ngân hàng Nga cũng phải chịu áp lực vì phải phục vụ nhu cầu vay vốn ngày càng gia tăng của các doanh nghiệp trong khi nguồn vốn và thanh khoản của các ngân hàng bị hạn chế. 


Tú Anh

huongnt

CNBC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên