MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng trung ương Hong Kong mua 2 tỷ USD để ổn định tỷ giá

03-09-2015 - 10:18 AM | Tài chính quốc tế

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4/2015, ngân hàng trung ương Hong Kong can thiệp vào thị trường tiền tệ nhằm giữ tỷ giá USD/HKD không vượt trần.

Trong thông báo ngày 2/9, ngân hàng trung ương Hong Kong (HKMA) cho biết đã mua vào 2 tỷ USD trong ngày 1/9 với mức tỷ giá 7,75 HKD đổi 1 USD - mức trần tỷ giá hiện tại của Hong Kong.

HKMA cho biết, ngân hàng trung ương sẽ theo dõi sát sao những biến động trên thị trường và đảm bảo ổn định tỷ giá của đồng đôla Hong Kong.

Lần gần đây nhất HKMA can thiệp vào thị trường tiền tệ là hồi tháng 4/2015 với việc mua vào 9,2 tỷ USD trong cả tháng.

Đôla Hong Kong trở thành một trong những đồng tiền hút vốn mạnh từ sau quyết định phá giá nhân dân tệ của Trung Quốc trong tháng 8 và đồn đoán Fed sẽ sớm nâng lãi suất trong cuối năm nay.

Chuyên gia kinh tế cấp cao Raymond Yeung tại ANZ cho biết, HKD được xem là một tài sản trú ẩn an toàn với giới đầu tư do cơ chế tỷ giá USD/HKD được ấn định bởi HKMA. Nhu cầu đầu tư vào HKD tăng chứng tỏ nhu cầu trú ẩn an toàn của thị trường đang tăng mạnh.

Vào lúc 18h20 tại Hong Kong, 1 USD đổi được 7,75 đôla Hong Kong, theo số liệu của Bloomberg.

Trước Hong Kong, Kazakhstan và Việt Nam cũng đã thay đổi cơ chế tỷ giá giữa nội tệ và USD.

 

Theo Nguyễn Dung

Vinanet

Trở lên trên