MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng Trung ương Nhật dự báo lạc quan về triển vọng kinh tế

16-06-2009 - 11:53 AM | Tài chính quốc tế

Thị trường dự đoán hôm nay Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật sẽ phát biểu về khả năng vẫn còn quá sớm để cân nhắc rút bớt các chính sách cứu ngân hàng và kinh tế.

Ngân hàng Trung ương Nhật nâng dự báo về kinh tế lần thứ hai sau khi xuất khẩu và sản lượng công nghiệp cải thiện.

 

Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy suy thoái kinh tế tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang dịu bớt.

 

Trong tuyên bố mới nhất, Ngân hàng Trung ương Nhật nhận định: “Kinh tế Nhật sau khi đi xuống mạnh trong thời gian gần đây, tốc độ suy giảm đã có phần chững lại.” Ngân hàng Trung ương Nhật cũng thể hiện sự lạc quan về triển vọng kinh tế thời gian tới.

 

Sau khi hạ lãi suất cơ bản đồng yên xuống mức 0,1% vào tháng 12/2008, Ngân hàng Trung ương Nhật tiến hành mua thương phiếu và trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tư nhân để bơm vốn vào các doanh nghiệp. Ngân hàng Trung ương Nhật đồng thời đưa ra chương trình cho vay không hạn chế dành cho các ngân hàng thương mại. Chương trình này kết thúc ngày 30/09.
 
Hôm nay, Ngân hàng Trung ương Nhật không thay đổi lãi suất cơ bản đồng yên.

 

Thị trường dự đoán hôm nay Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật sẽ phát biểu về khả năng vẫn còn quá sớm để cân nhắc rút bớt các chính sách cứu ngân hàng và kinh tế bởi tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn. Các chuyên gia phân tích có thể tính đến việc giảm các biện pháp kích thích khi họ tự tin hơn về khả năng tăng trưởng của nền kinh tế.

 

Chuyên gia kinh tế trưởng của ngân hàng Pháp BNP Paribas tại Tokyo nhận xét kinh tế Nhật đã lập đáy suy giảm sau khi đi xuống với tốc độ chóng mặt, tuy nhiên họ sẽ chưa lập tức đưa ra thay đổi nào mới.

 

Đồng yên tăng giá sau thông báo trên, hết phiên giao dịch buổi sáng tại thị trường Tokyo ngày hôm nay, tỷ giá đồng yên/USD là 96,65 yên/USD.

 

Theo Bloomberg, CNN

Ngọc Diệp

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên