MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghi can đánh bom Bangkok bị bắt không phải người mặc áo vàng

31-08-2015 - 08:04 AM | Tài chính quốc tế

Cảnh sát Thái Lan ngày 30-8 cho biết họ đã buộc tội nghi can liên quan vụ đánh bom đền Erawan sở hữu chất nổ trái phép và đang truy tìm nhiều đối tượng khác.

Bangkok Post dẫn lời cảnh sát nói nghi can có hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ dưới tên Adem Karadag không phải là kẻ đánh bom áo vàng nhìn thấy trong đoạn băng ghi hình tại hiện trường nhưng là một trong ba đối tượng tham gia vụ tấn công làm 20 người thiệt mạng cách đây hai tuần.

Quân đội cho biết nghi can Karadag không chịu hợp tác cung cấp thông tin.

Hắn bị bắt hôm 29-8 cùng với các thiết bị chế tạo bom và khoảng 200 hộ chiếu giả.

Trong khi đó, cảnh sát cho rằng hắn cũng là một phần tử của băng đảng buôn người và vụ tấn công nhằm trả đũa đợt trấn áp mới đây của cảnh sát.

Theo TRẦN PHƯƠNG

Tuổi trẻ

Trở lên trên