MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngoại trưởng Lavrov: Nga xóa hơn 20 tỷ USD nợ cho các nước châu Phi

29-09-2015 - 07:31 AM | Tài chính quốc tế

Nga sẽ tăng cường hỗ trợ cho các quốc gia nghèo mà không áp đặt các mô hình chính trị đối với những nước này. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra ngày 27/9 tại Hội nghị thượng đỉnh về chương trình nghị sự toàn cầu về phát triển diễn ra ở New York (Mỹ).​

Theo Ngoại trưởng Lavrov, hỗ trợ của Nga nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách đối với các quốc gia nghèo khó sẽ không thay đổi.​

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh mục tiêu chính của chính sách trên là xóa đói giảm nghèo, trong đó, giảm nhẹ gánh nặng nợ nần là một trong những công cụ hiệu quả nhất của nỗ lực này.​

Ông Lavrov cho biết Nga đã nhất trí xóa hơn 20 tỷ USD nợ gốc cho các nước châu Phi trong khuôn khổ sáng kiến giảm nợ cho các nước nghèo.​

Bên cạnh đó, Moskva cũng ủng hộ giảm gánh nặng nợ nần cho các quốc gia nghèo theo phương thức chuyển đổi nợ lấy viện trợ phát triển.

Ngoại trưởng Lavrov cho rằng việc hỗ trợ cho các quốc gia nghèo chính là đầu tư vào sự ổn định toàn cầu, là điều kiện tiên quyết quan trọng nhất của việc hình thành hệ thống quốc tế hiệu quả hơn, đồng thời là nhân tố thịnh vượng và phồn vinh của nhân loại.​

Ông Lavrov nhấn mạnh Nga không ngừng tăng khoản viện trợ cho phát triển quốc tế. Chỉ tính riêng trong năm 2014, Moskva đã tăng 20% nguồn hỗ trợ này.

Ngoài ra, nhà ngoại giao Nga cũng khẳng định Moskva sẽ tiếp tục tăng cường tham gia vào các nỗ lực đa phương về viện trợ phát triển quốc tế./.

 

PV

Theo Vietnam+

Trở lên trên