Người châu Âu mất lòng tin chưa từng có vào nền kinh tế
Ngân hàng tiếp tục thắt chặt các khoản tín dụng, tỷ lệ thất nghiệp tại Đức tăng nhanh gây thêm nhiều áp lực cho Ngân hàng Trung ương châu Âu.
Trong tháng 2/2009, chỉ số lòng tin của người dân châu Âu giảm xuống mức kỷ lục trước tình hình suy thoái tiếp tục kéo dài.
Ủy ban châu Âu tại
Các khoản vay cho hộ gia đình và các công ty giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm. Doanh số bán lẻ tại châu Âu tiếp tục giảm, tỷ lệ thất nghiệp tại Đức tăng trong tháng thứ tư liên tiếp.
Suy thoái ngày càng sâu tại châu Âu có thể khiến ECB phải triển khai các chính sách tiền tệ mới và tiến hành biện pháp tương tự quyết định của Ngân hàng trung ương Anh.
Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự đoán nền kinh tế của khu vực đồng tiền chung châu Âu có thể suy giảm 2% trong năm nay.
Ngân hàng trung ương châu Âu cho biết sẽ không tiếp tục cắt giảm lãi suất cơ bản xuống quá thấp. Trong khi đó ngân hàng này đã cắt giảm 2,25 điểm phần trăm lãi suất, lãi suất cơ bản đồng euro hiện đứng ở mức 2%.
Chính phủ các nước châu Âu mới đây đã cam kết dành ra 1.200 tỷ Euro tương đương 1.500 tỷ USD hỗ trợ ngành ngân hàng và khoảng 200 tỷ Euro cho gói kích thích nền kinh tế và bổ sung thiếu hụt ngân sách tại một số quốc gia.
Quý 4/2008, kinh tế khu vực châu Âu suy giảm 1,5% xuống mức thấp nhất trong vòng 13 năm do các công ty thu hẹp quy mô sản xuất và cắt giảm nhân công.
Chỉ số lòng tin của các doanh nghiệp Đức giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 26 năm trở lại đây. Số lượng người mất việc làm tại nước này tăng thêm 40.000 trong tháng 2/2009 và đạt con số 3,31 triệu người, nâng tỉ lệ thất nghiệp tại Đức lên 7,9%.
Ngày càng có nhiều người lo ngai về nguy cơ mất việc làm tại châu Âu khiến cho doanh số bán lẻ tại đây tiếp tục giảm trong tháng thứ 9 liên tiếp.
Kinh tế châu Âu vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi trong ngắn hạn.
Thành Long
Theo Bloomberg