MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà báo Tân hoa xã tố một quan chức Trung Quốc ăn hối lộ

19-07-2013 - 10:32 AM | Tài chính quốc tế

Ông Vương cáo buộc Tống Lâm (Song Lin), chủ tịch công ty nhà nước China Resources đã khiến công ty này thất thoát hàng tỉ nhân dân tệ trong những thương vụ mua tài sản từ một công ty khác.

Một phóng viên của hãng tin nhà nước chính thức Trung Quốc Tân Hoa xã 17/7 đã cáo buộc người đứng đầu một công ty nhà nước lớn “tham nhũng quy mô lớn”.

Những cáo buộc này, được gửi qua một bức thư công khai đề người nhận là Ủy ban kiểm tra kỷ luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc, xuất hiện trong bối cảnh giới lãnh đạo Bắc Kinh đang nhắc lại những cam kết về cuộc chống tham nhũng.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi nhà báo Vương Văn Chí (Wang Wenzhi) công khai các cáo buộc của ông trên trang mạng xã hội Sina Weibo của Trung Quốc, tài khoản của ông đã bị chặn và không thể vào được. Trang chủ của Tân Hoa xã ban đầu cũng đưa tin về cáo buộc của ông Vương, nhưng sau đó đã gỡ bản tin xuống.

Ông Vương cáo buộc Tống Lâm (Song Lin), chủ tịch công ty nhà nước China Resources đã khiến công ty này thất thoát hàng tỉ nhân dân tệ trong những thương vụ mua tài sản từ một công ty khác.

“Tống Lâm và những nhân vật cấp cao khác tham gia vào vụ mua bán này đã lơ là nhiệm vụ của họ và bị nghi ngờ tham nhũng quy mô lớn”, Vương viết. Ông Vương nói công ty China Resources đã đồng ý mua lại vài tài sản quặng mỏ và nhà máy vào năm 2010 từ một công ty tư nhân ở tỉnh miền bắc Sơn Tây với giá 7,9 tỉ nhân dân tệ (1,3 tỉ USD). Một trong những quycông ty muốn mua lại tài sản này định giá chúng chỉ vào khoảng 5,2 tỉ nhân dân tệ, theo lời Vương.

Giấy phép khai thác của một số mỏ mà China Resources mua lại đã hết hạn và việc sản xuất thậm chí đã ngừng trước các vụ mua lại, theo Vương, bao gồm một khu quặng đang được nông dân dùng làm bãi chăn thả cừu.

China Resources, một công ty có trong danh sách Fortune Global 500 (500 công ty lớn nhất toàn cầu) là một tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bán lẻ, bất động sản, tài chính và điện. Các quan chức công ty chưa bình luận gì.

Ban lãnh đạo công ty này báo cáo trực tiếp với chính quyền trung ương Trung Quốc, tức vai trò của ông Tống tương đương với một phó thủ tướng, theo truyền thông Trung Quốc. Những cáo buộc xuất hiện sau các cam kết chống tham nhũng mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo Trung Quốc vài tháng qua, khi Chủ tịch Tập Cận Bình đe dọa tham nhũng có thể “hủy hoại đảng” và khẳng định “không có ngoại lệ” cho bất kỳ ai liên quan.

(Xem thêm: Những tử từ "cổ cồn trắng" của Trung Quốc)

Ông Lưu Chí Quân, cựu bộ trưởng đường sắt Trung Quốc, từng bị tuyên án tử hình treo, (thường tương đương với tù chung thân) vào tháng này vì nhận hối lộ ít nhất 10,5 triệu USD. Đây là quan chức cấp cao nhất bị trừng phạt vì tham nhũng kể từ khi Trung Quốc có ban lãnh đạo mới.


Ông Lưu Chí Quân (phải, khi còn đương chức Bộ trưởng Đường sắt) là quan chức cấp cao nhất bị xử lý từ khi Trung Quốc có lãnh đạo mới (Nguồn: AFP)

Một số nhân vật cấp cao khác cũng bị điều tra, bao gồm Lưu Thiết Nam (Liu Tienan), cựu phó chủ tịch ủy ban cải cách và phát triển nhà nước, cùng một số quan chức cấp cao ở địa phương./.

Theo Trần Trọng

huongnt

Vietnam+

Trở lên trên