MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhật Bản đứng trước nguy cơ giảm phát

29-03-2009 - 19:33 PM | Tài chính quốc tế

Doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 2/2009 giảm 5,8% so với năm ngoái. Hiện đồng yên đang mất giá so với USD, 1 USD tương đương với 98,70 yên.

Theo số liệu chính thức trong tháng 2/2009, tỉ lệ lạm phát giá tiêu dùng tại Nhật Bản đã giảm, đưa nước này đứng trước nguy cơ giảm phát.

 

Tình trạng tiêu dùng trong nước ảm đạm kết hợp với sự sụt giảm mạnh doanh số giá bán lẻ và xuất khẩu-công cụ chính của nền kinh tế Nhật Bản- giảm mạnh.

 

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng Nhật Bản sẽ phải đối mặt với đợt giảm phát thứ 2 trước tình hình khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Ngân hàng trung ương Nhật dự đoán nước này sẽ phải chịu giảm giá tiêu dùng trong 2 năm.

 

Các nhà lập pháp Nhật sắp phê chuẩn khoản ngân sách quốc gia cho năm tài chính bắt đầu từ 1/4/2009 trị giá 88,5 nghìn tỷ Yên (896,2 tỷ USD).

 

Khoản ngân sách trên đã đẩy số tiền giành cho kế hoạch kích thích tiêu dùng của chính phủ lên đến 12.000 tỷ Yên kể từ khi khủng hoảng kinh tế đẩy nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới vào suy thoái.

 

Một số nhà lập pháp cho rằng chính phủ nên sử dụng số tiền trị giá 30.000 tỷ Yên cho gói kích thích tiêu dùng thứ 3 của nước này.

 

Trong giai đoạn tháng 7 và tháng 8/2008, tỉ lệ lạm phát giá tiêu dùng tại Nhật giảm xuống còn 2,4%, mức giảm nhiều nhất trong vòng 1 thập kỷ.

 

Kinh tế Nhật đang hứng chịu đợt khủng hoảng tồi tệ nhất từ sau Thế Chiến II. Trong quý đầu năm nay (2009), kinh tế nước này được nhận định sẽ giảm nhiều hơn 2,5%, con số này trong quý 2 sắp tới sẽ là 0,4%.

 

Doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 2/2009 giảm 5,8% so với năm ngoái. Hiện đồng Yên đang mất giá so với USD, 1 USD tương đương với 98,70 Yên.

 

Thành Long

Theo CNBC

ngocdiep

Trở lên trên