MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều dấu hiệu đáng lo về kinh tế Trung Quốc

13-11-2008 - 12:02 PM | Tài chính quốc tế

Sản lượng công nghiệp của Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong 7 năm. Người ta lo ngại nền kinh tế đóng góp GDP nhiều nhất cho thế giới mất đi nội lực.

Tình hình sản xuất công nghiệp tăng trưởng 8,2% so với một năm trước, mức tăng thấp nhất trong 7 năm. Mức này thấp hơn nhiều so với mức 11,4% trong tháng 9.

 

Việc sản xuất công nghiệp chững lại có thể khiến Ngân hàng Trung ương tiếp tục cắt giảm lãi suất lần thứ 4 trong 2 tháng. Gần đây, chính phủ nước này đã đưa ra chương trình hỗ trợ tăng trưởng kinh tế với tổng chi phí lên tới gần 600 tỷ USD.

 

Trung Quốc tiến hành cắt giảm thuế đối với khoảng 28% các mặt hàng xuất khẩu để duy trì tăng trưởng tại nền kinh tế đóng góp 25% GDP toàn cầu.

 

Mức lãi suất đối với khoản vay thời hạn 1 năm hiện nay là 6.66%, thấp hơn rất nhiều so với hồi đầu tháng 9. Kinh tế Trung Quốc trong quý 3 tăng trưởng 9%, mức thấp nhất trong 5 năm.

 

Đồng Nhân dân tệ trượt giá nhẹ so với đồng USD sau thông tin trên. Chỉ số CSI 300 của TTCK Trung Quốc tăng 2,1% sau khi chính phủ công bố chi tiết về một số khoản chi tiêu, trong đó có việc xây dựng nhà máy điện.

 

Sản lượng dầu thô giảm 17% so với một năm trước.

 

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, nguyên nhân do doanh số xuất khẩu sụt giảm, thị trường nhà đất suy yếu và lòng tin doanh nghiệp, người dân sụt giảm. Doanh nghiệp các lĩnh vực từ sản xuất xe ô tô và kim loại đều chịu ảnh hưởng xấu.

 

Tỷ lệ lạm phát tại Trung Quốc tháng 10 rơi xuống mức thấp nhất trong 17 tháng. Doanh số xuất khẩu, nhập khẩu và bán lẻ giảm.

 

Tình hình ngành xây dựng Trung Quốc trong tháng 9 cũng đi xuống mạnh nhất từ thập niên 1990.

 

Theo Credit Suisse AG, kinh tế Trung Quốc quý 4 có thể tăng trưởng 5,8%, mức thấp nhất trong 15 năm.

 

Ngọc Diệp
Theo Bloomberg

ngocdiep

Trở lên trên