MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhóm 1% giàu nhất sống ở đâu?

26-01-2015 - 12:22 PM | Tài chính quốc tế

Tuần trước, báo cáo được tổ chức từ thiện Oxfam công bố đúng vào thời điểm trước khi hội nghị Davos 2015 diễn ra đã làm dấy lên dự đoán rằng nhóm 1% giàu nhất sớm sở hữu toàn bộ của cải của thế giới.

Nhận định này cũng khiến người đọc hình dung ra hình ảnh giới tỷ phú sống trên những hòn đảo tư nhân riêng biệt. Tuy nhiên, thực sự thì 1% những người giàu nhất sống ở đâu?

Bản đồ dưới đây được vẽ từ các số liệu trong báo cáo của ngân hàng Credit Suisse.

Theo báo cáo này, tổng tài sản của các hộ gia đình trên toàn thế giới đạt giá trị 263.000 tỷ USD trong năm 2014. Đây là tài sản chứ không phải thu nhập và tính bằng cách lấy tài sản trừ đi nợ.

Rõ ràng là những tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett và Mark Zuckerberg là những người thuộc nhóm 1%. Tuy nhiên, còn lại là những ai?

Theo Credit Suisse, 47 triệu người khác cũng có tài sản từ 798.000 USD trở lên. Điều này có nghĩa là nhiều người dân ở các nước giàu nghèo không coi bản thân là đặc biệt giàu có nhưng cũng thuộc về nhóm 1%.

Trong đó:

• 18 triệu người sống ở Mỹ

• 3,5 triệu người sống ở Pháp

• 2,9 triệu người sống ở Anh

• 2,8 triệu người sống ở Đức

Đức là nền kinh tế lớn nhất ở châu Âu. Tuy nhiên, theo tiêu chí đánh giá của Credit Suisse, nước này có ít người giàu hơn vì tỷ lệ sở hữu nhà thấp hơn.

Có hai quốc gia châu Á có nhiều hơn 1 triệu người nằm trong top 1%: 4 triệu người ở Nhật Bản và 1,6 triệu người ở Trung Quốc.

Đất nước có tỷ lệ người giàu thuộc top 1% bình quân trên đầu người cao nhất là Thụy Sĩ. Cứ 10 người Thụy Sĩ lại có 1 người có tài sản lớn hơn 798.000 USD (800.000 trên tổng số 8 triệu người).

Tuy nhiên, số liệu của Credit Suisse vẫn có một vài khiếm khuyết. Báo cáo này không tính đến sức mua của đồng tiền ở các quốc gia. Ví dụ, một nửa triệu bảng Anh chỉ có thể mua được một ăn hộ 1 phòng tắm ở trung tâm London nhưng có thể mua được cả một biệt thự ở nước khác.

Báo cáo này cũng không tính đến thu nhập và do đó nhiều người trẻ tuổi ở các nước phương Tây có thể rơi vào nhóm 50% có thu nhập thấp hơn vì họ vẫn phải trả nợ sinh viên hoặc tiêu hết số tiền kiếm được.

Nếu không cần đến lối sống xa hoa để đảm bảo sẽ lọt vào nhóm 1%, bạn chỉ cần đến tài sản 77.000 USD để lọt vào top 10% giàu nhất. Con số để lọt vào nhóm 50% giàu nhất cũng giảm xuống chỉ còn 3.650 USD.

Tú Anh

 

Thu Hương

BBC

Trở lên trên