MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những “ông chủ” lớn nhất thế giới

13-09-2011 - 11:43 AM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc, nước đông dân nhất thế giới và chi tiêu rất nhiều cho quân sự, có khoảng 2,3 triệu người đang làm việc trong lĩnh vực này.

Các nhà hoạch định chính sách nhóm nước giàu bao lâu nay rất đau đầu với việc làm sao để tạo việc làm trong bối cảnh các chính sách tài khóa đang thắt chặt và tăng trưởng kinh tế yếu kém.

Lĩnh vực tư nhân tạo ra việc làm rất chậm chạp và các chương trình giảm chi tiêu của chính phủ thường chỉ khiến số lượng việc làm giảm nhanh.

Các cơ quan thuộc chính phủ tuyển dụng khá nhiều lao động: Trong biểu đồ dưới đây, 10 “ông chủ “ lớn nhất thế giới đều được điều hành bởi chính phủ.

Bộ Quốc phòng Mỹ năm 2010 có tổng số người làm việc khoảng 3,2 triệu, tương đương khoảng 1% dân số Mỹ.

Trung Quốc, nước đông dân nhất thế giới và chi tiêu rất nhiều cho quân sự, có khoảng 2,3 triệu người đang làm việc trong lĩnh vực này.

Số lượng người làm việc trong Cơ quan phụ trách dịch vụ y tế ở Anh tương đương 2,5% tổng dân số nước này.

3 công ty khác bao gồm Walmart, McDonald và công ty Hon Hai thuộc tập đoàn Foxconn, công ty chuyên sản xuất hang điện tử theo hợp đồng cũng đang tuyển số lượng lao động rất lớn.

Danh sách “ông chủ” lớn nhất thế giới:

  1. Bộ Quốc phòng Mỹ (3,2 triệu người)
  2. Quân đội Trung Quốc (2,3 triệu người)
  3. Tập đoàn Walmart (2,1 triệu người)
  4. Công ty McDonald (1,7 triệu người)
  5. Tập đoàn xăng dầu Trung Quốc (China National Petroleum Corporation) (1,7 triệu người)
  6. Tập đoàn State Grid của Trung Quốc (1,6 triệu người)
  7. Cơ quan dịch vụ y tế Anh (1,4 triệu người)
  8. Tập đoàn xe lửa Ấn Độ (1,4 triệu người)
  9. Tập đoàn bưu chính Trung Quốc (China Post Group) (0,9 triệu người)
  10. Công ty Honhai thuộc tập đoàn Foxconn (0,8 triệu người)

Ngọc Diệp


ngocdiep

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên