Nổ bom ở Thái Lan, 22 người biểu tình bị thương
Ngày 17.1, một vụ nổ bom nổ tại thủ đô Bangkok, Thái Lan đã khiến ít nhất 22 người biểu tình bị thương.
- 16-01-2014Người biểu tình Thái Lan chỉ còn 7.000 người
- 15-01-2014Thái Lan: Nhà cựu Thủ tướng Abhisit bị ném thuốc nổ
- 14-01-2014Thủ lĩnh biểu tình tuyên bố đóng cửa Thái Lan vô thời hạn
- 14-01-2014Thái Lan: Người biểu tình đổ xô đi mua đồ ăn vì đói
Trung tâm khẩn cấp ở Bangkok cho rằng có ít nhất 22 người bị thương sau vụ nổ bom.
“Quả bom đã phát nổ lúc 13 giờ”, phó phát ngôn viên cảnh sát Thái Lan Anucha Romyanan cho biết. Cảnh sát Thái Lan cũng đang điều tra xem loại bom gì đã được sử dụng.
Các đài truyền hình tại Thái Lan phát sóng cảnh một số người nằm trên mặt đất sau vụ nổ bom, trong khi các xe cấp cứu đang đưa những người bị thương đến bệnh viện.
Những người biểu tình ra sức lùng sục các tòa nhà lân cận để truy tìm người gây ra vụ nổ bom.
Có 8 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương do bạo lực bùng phát sau những cuộc biểu tình chống chính phủ rầm rộ tại Thái Lan trong thời gian qua.
Trước đó, từng xảy ra một loạt vụ các tay súng ngồi trong xe hơi nổ súng nhắm vào người biểu tình chống chính phủ.
Hôm 16.1, Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia Thái Lan (NACC) đã tiến hành một cuộc điều tra thủ tướng nước này, bà Yingluck Shinawatra sau hàng loạt những vụ biểu tình chống chính phủ.
(Xem thêm: Thủ tướng Thái Lan bị điều tra việc trợ giá gạo)
NACC cho biết họ sẽ điều tra sự tắc trách của bà Yinglick trong chương trình trợ giá thu mua gạo cho nông dân gây tranh cãi.
NACC sẽ truy tố 15 người khác, bao gồm cựu Bộ trưởng Thương mại Thái Lan, về tội tham nhũng liên quan đến chương trình trợ giá gạo.
Theo Phúc Duy