MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nỗi ám ảnh Trung Quốc trở lại với phố Wall

20-08-2015 - 08:37 AM | Tài chính quốc tế

8 trong số 10 nhóm chính của S&P 500 giảm điểm.

Đà tăng điểm của chứng khoán Mỹ nhạt dần sau khi biên bản cuộc họp mới được công bố cho thấy dường như Fed đang “chùn chân”. Nhà đầu tư chuyển hướng sang tập trung vào Trung Quốc và nền kinh tế toàn cầu.

Kết thúc phiên hôm qua (19/8), chỉ số S&P 500 giảm 0,8%, xuống còn 2.079,61 điểm. Chỉ số Dow Jones cũng mất 0,9%, xuống còn 17.348,73 điểm.

8 trong số 10 nhóm chính của S&P 500 giảm điểm. Nhóm năng lượng giảm 2,8% sau khi số liệu cho thấy lượng dầu thô tồn kho của Mỹ tăng 2,62 triệu thùng trong tuần trước.

Phiên hôm qua chứng khoán thế giới cũng giảm khá mạnh. Chỉ số MSCI All-Country World Index giảm 0,9% và chỉ số Stoxx Europe 600 mất 1,8%.

Sau khi Fed công bố biên bản cuộc họp cho thấy các nhà hoạch định chính sách đánh giá các điều kiện để nâng lãi suất vẫn chưa chín muồi, thị trường tăng điểm trong một thời gian ngắn và sau đó lại quay đầu giảm. Trong khi những đồn đoán về khả năng Fed sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp tới giảm xuống, cú sốc phá giá nhân dân tệ tiếp tục khiến các thị trường mới nổi chao đảo và đe dọa sẽ làm chậm lại tăng trưởng trên toàn cầu.

Tú Anh

Bloomberg

Trở lên trên