MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Obama kêu gọi hoãn thông qua nghị quyết tấn công Syria

11-09-2013 - 09:01 AM | Tài chính quốc tế

Từ mục đích ban đầu là vận động hành lang để tấn công Syria, bài phát biểu trước công chúng của ông Obama đã làm giảm đáng kể khả năng Mỹ sẽ hành động.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kéo nước Mỹ ra khỏi kịch bản tấn công quân sự vào Syria. Giờ đây, nước Mỹ sẽ theo đuổi “những dấu hiệu đáng hoan nghênh” của một giải pháp ngoại giao đối phó với việc sử dụng vũ khí hóa học của chính quyền Tổng thống Assad.

Trong bài phát biểu từ Nhà Trắng được phát trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia nhằm cân bằng giữa lời kêu gọi hành động của quốc tế và tâm lý chán ngán chiến tranh của người dân trong nước, Tổng thống Obama đã lên tiếng kêu gọi Quốc hội Mỹ hoãn cuộc bỏ phiếu thông qua nghị quyết về tấn công Syria. 

“Chúng tôi sẽ hợp tác với Nga và Trung Quốc tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để thuyết phục Syria từ bỏ vũ khí hóa học và sau đó là phá hủy chúng dưới sự kiểm soát của cộng đồng quốc tế”, ông Obama nói. 

Ban đầu, ông Obama quyết định thực hiện bài phát biểu với mục đích chốt lại chiến dịch vận động hành lang nhằm thuyết phục Quốc hội Mỹ thông qua nghị quyết về việc tấn công Syria. 

Tuy nhiên, vào ngày cuối cùng, nguy cơ tấn công giảm xuống rõ rệt khi các cuộc thương lượng ngoại giao chóng vánh đem lại những kết quả ngoài mong đợi. Hôm qua (10/9), Syria đã chấp thuận giao nộp vũ khí hóa học. 

Mặc dù diễn biến này giúp ông Obama có cơ hội tránh kịch bản phải đối mặt với sự phản đối từ Quốc hội Mỹ, ông sẽ phải đối mặt với những cuộc đàm phán có nhiều diễn biến khó lường với Tổng thống Nga Vladimir Putin – đồng minh thân cận hùng mạnh nhất của ông Assad. 

Dẫu vậy, với sự lạc quan rằng Mỹ sẽ tránh được kịch bản đối đầu quân sự với khu vực cung cấp tới 1/3 lượng dầu toàn cầu, các thị trường chứng khoán thế giới đã đồng loạt tăng điểm. 

Ngày 12/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ có chuyến bay tới Geneva để gặp mặt Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Thu Hương

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên