MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Olympics London 'đốt' hết bao nhiêu tiền của nước Anh?

23-07-2012 - 15:09 PM | Tài chính quốc tế

Khi chiếc huy chương cuối cùng được trao, liệu người Anh có lấy lại được tương xứng với những cái mà họ đã bỏ ra?

Ban đầu, tiền dành cho thế vận hội được dự tính lấy từ khoản tài trợ của các thành phần kinh tế tư nhân, nhưng sau khi không nhận được sự tài trợ của các công ty, dự án Olympics đã phải dùng đến tiền từ những người nộp thuế của Anh.

Theo báo cáo mới nhất của chính phủ Anh, Thế vận hội mùa hè 2012 (Olympics London 2012) sẽ phải dùng đến 14,52 tỷ USD tiền ngân sách. Tuy nhiên, một báo cáo công gần đây đã cảnh báo rằng toàn bộ chi phí cho Thế vận hội có thể sẽ lên đến khoảng 17,18 tỷ USD. Trong khi đó, theo một số chuyên gia kinh tế dự đoán, với Thế vận hội lần này, chi tiêu tiêu dùng sẽ tăng 1,71 tỷ USD và đem lại một gói kích thích khoảng 7,96 tỷ USD cho nền kinh tế Anh.

Sẽ có khoảng 13.500 binh sĩ được triển khai tại khu vực diễn ra Thế vận hội, nhiều hơn số binh sĩ hiện tại ở Afghanistan. Sau các cuộc bạo loạn, bà Theresa May, thư ký bộ nội vụ Anh cho biết sẽ cần đến 21.000 tình nguyện viên an ninh. 

Tổng số lực lượng an ninh được ước tính sẽ là từ khoảng 24.000 lên đến 49.000 người.Hãy nhìn vào hoạt động an ninh với chi phí lên tới hàng tỷ bảng Anh để bảo vệ cho Thế vận hội. Kể từ sau Thế chiến II, đây là lần đầu tiên Vương quốc Anh huy động quân đội và lực lượng an ninh có quy mô lớn như vậy.

Quân đội Anh đã cho triển khai cả tên lửa đất đối không và tổ hợp máy bay không người lái UAV tại thủ đô London nhằm bảo vệ an ninh cho Thế vận hội sắp diễn ra.

Vậy khi chiếc huy chương cuối cùng được trao, người nộp thuế Anh có lấy lại được tương xứng với những gì họ đã bỏ ra? Những chi phí này có hợp lý? Và Thế vận hội Olympic có đem lại lợi ích kinh tế cho Vương quốc Anh hay không?

Theo Phạm Khánh

Infonet


huongnt

Trở lên trên