MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông trùm F1 với nghi án hối lộ

08-05-2014 - 16:06 PM | Tài chính quốc tế

Cuối tháng 4/2014, tòa án Munich (Đức) chính thức mở phiên tòa xét xử tỷ phú, trùm đường đua công thức 1 (F1) người Anh, Bernie Ecclestone về tội tham nhũng và trốn thuế.

Bernie Ecclestone tên đầy đủ là Bernard Charles "Bernie" Ecclestone, sinh ngày 28/10/1930, trùm kinh doanh thể thao người Anh, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Formula One Management và Formula One Administration.

Con người đầy quyền uy, được dư luận tôn vinh ông trùm F1 (F1 Supremo), khởi đầu là tay "curơ" không mấy may mắn. Nhưng kể từ khi trở thành quản lý cho hai tay đua thành danh Stuart Lewis-Evans và Jochen Rindt, cuộc đời của Bernie đã rẽ sang một hướng khác.

Năm 1972, Bernie mua lại đội Brabham và tiếp tục quản lý đội này trong suốt 15 năm liền. Đặc biệt, từ khi trở thành thành viên của Hiệp hội Formula One Constructors Association (FOCA), tức những người tạo nên Formula One, tiếng tăm của Bernie Ecclestone lại càng nổi. FOCA đảm nhận việc kiểm soát, điều hành môn thể thao đắt giá nhất thế giới.

Trong đó có việc kinh doanh bản quyền truyền hình, quảng cáo và các dịch vụ liên quan kể từ cuối thập niên 70 thế kỷ trước. Formula One thực sự trở thành môn thể thao hấp dẫn và giống như bóng đá, nó vượt qua khuôn khổ giải trí, trở thành một cỗ máy "in tiền" năng suất, hiệu quả nhất trong ngành công nghiệp thể thao.

Theo BBC, tài sản của Bernie Ecclestone hiện có khoảng 3,8  tỷ USD, còn theo tạp chí Forbe tài sản của Ecclestone lên tới 4,8 tỷ USD, xếp thứ 4 trong danh sách những người giàu nhất nước Anh. Điều này cho thấy, tài sản của ông trùm 84 tuổi này không hề giảm, mặc dù nền kinh tế toàn cầu vẫn  đang lún sâu trong khủng hoảng.

Tuy thành công trong thể thao, nhưng Bernie Ecclestone lại là người "lắm tài nhiều tật", báo giới không ngần ngại gọi Bernie Ecclestone bằng biệt danh không mấy thân thiện như “ông trùm”, "tay chơi" hay “bố già” bởi những vụ scandal đình đám, nhất là các cáo buộc hối lộ, cả đưa lẫn nhận hối lộ cho đến những hành vi, ngón nghề trốn thuế hết sức tinh vi. Chính Ecclestone từng tuyên bố “chỉ có tiền mới giúp bạn đạt được ước mơ, tuy nhiên chi bao nhiêu mới là nghệ thuật”.

Theo BBC, các công tố viên của Đức đã quyết định truy tố Bernie Ecclestone liên quan đến một khoản tiền đưa hối lộ trị giá 29 triệu bảng Anh (tương đương 44 triệu USD) cho Gerhard Gribkowsky, cựu thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Bayern LB (ngân hàng của Chính phủ Đức), nhằm đạt được thỏa thuận trong phi vụ bán bản quyền cuộc đua F1 cho quỹ đầu tư CVC Capital Partners hồi năm 2006.

Số tiền CVC chi cho thương vụ mua bán lên tới 839 triệu USD. Trong đó vai trò của Gribkowsky là "làm ngơ". Sau này, khi sự việc vỡ lở, tại tòa Gribkowsky khai đã nhận hối lộ từ Ecclestone mà không khai báo với cơ quan thuế vụ của Đức.

Ngược lại, Ecclestone khẳng định việc làm của mình là “hoàn toàn trong sáng”, không hối lộ Gribkowsky mà chỉ đưa tiền để cảm ơn việc không cung cấp thông tin về thuế cho chính quyền Anh. Năm 2012, Gerhard Gribkowsky đã bị kết án 8 năm 6 tháng tù giam vì hành vi tham nhũng, hối lộ, không khai báo thuế thu nhập.

Phiên tòa sẽ kéo dài khoảng 1 tháng, Bernie Ecclestone phải xuất hiện mỗi tuần hai lần tại tòa. Về phần mình, Bernie Ecclestone một mực khẳng định là vô tội, thậm chí còn tuyên bố việc xuất hiện tại toà không phải để nghe luận tội, mà để chứng minh cho sự trong sạch của mình.

Bernie Ecclestone còn khoe, dù phải đến hầu tòa nhưng ông ta vẫn còn đủ thời gian để tham dự nhiều sự kiện mùa giải F1 2014 tổ chức khắp nơi trên thế giới, như sự kiện giải  F1 2014  diễn ra tại Thượng Hải hồi trung tuần tháng 4/2014 vừa qua.

Tại phiên tòa này, Ecclestone phải đối mặt với “bao công” Peter Noll, vị thẩm phán đã khiến cựu thành viên Ngân hàng Bayern LB Gerhard Gribkowsky ngồi bóc lịch tới 8 năm rưỡi. Năm 2012, vị thẩm phán này từng tuyên bố, Ecclestone chính là “ma dẫn lối” làm cho Gribkowsky dính vào vòng lao lý.

Mặc dù, Bernie Ecclestone có tài biện hộ, nhưng theo điều tra, đặc biệt là thông tin của Gerhard Gribkowsky thì ông trùm khó có thể thoát tội. Bởi vậy, hồi tháng 1/2014, Hội đồng quản trị Delta Topco, công ty đầu tư tài chính quản lý toàn bộ hoạt động của F1, có trụ sở chính tại Jersey, Anh và  CVC Partners, cổ đông chính của Delta Topco, đã quyết định giảm bớt một số quyền hành của Ecclestone.

Việc làm này nhằm hạn chế những tác động xấu đến giải F1. Ecclestone bị tước quyền ký kết hợp đồng với các chủ đội đua, nhà tài trợ cũng như những đơn vị đăng cai tổ chức. Nhưng, Ecclestone vẫn có quyền đàm phán, thương thảo, tức là công đoạn quan trọng để dẫn đến ký kết hợp đồng.

Cũng phải nói thêm rằng vị thế “ông trùm” của Bernie Ecclestone đã và đang bị lung lay, nhất là sau khi Gerhard Gribkowsky vào tù. Cũng từ đây người ta đã phanh phui nhiều trò bẩn khác của Ecclestone. Cách đây 15 năm, Đảng lao động Anh chiến thắng trong tổng tuyển cử, Tony Blair lên nắm quyền, quyết định loại bỏ trò quảng cáo thuốc lá. Để làm được điều này, chính phủ Anh đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) giúp đỡ.

Một khi quyết định được thông qua, F1 có thể bị vơi túi tiền bởi mất nguồn quảng cáo thuốc lá. Ngay lập tức, Ecclestone đã cùng Max Mosley, cựu chủ tịch Liên đoàn ôtô thế giới (FIA) tiến hành vận động hành lang, thậm chí còn làm cả những việc bất đắc dĩ để Đảng lao động Anh vẫn áp dụng lệnh cấm quảng cáo thuốc lá song lại chừa… giải F1.

Nghe nói vụ này Bernie đã “đi đêm” với các quan chức hàng triệu  bảng. Sau phi vụ nói trên, Bernie đã được dư luận gán thêm biệt danh “kẻ lũng đoạn đường đua F1”...

Theo Khắc Nam

huongnt

Thời báo Ngân hàng

Trở lên trên