MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Pháp công bố toàn cảnh các vụ tấn công ở Paris: 3 nhóm khủng bố ra tay

15-11-2015 - 09:45 AM | Tài chính quốc tế

Các vụ tấn công khủng bố ở Paris tiến hành bởi 3 nhóm chiến binh khủng bố, làm chết 129 người và làm bị thương hơn 350 người - công tố trưởng Paris Francois Molins chính thức đưa ra những thông tin đau lòng về đêm thứ Sáu đẫm máu.

3 nhóm khủng bố

"Chúng ta phải tìm ra chúng đến từ đâu, chúng được tài trợ như thế nào" - ông Molins nói với các phóng viên hôm 14.11. "Đến lúc này, cuộc điều tra cho thấy có 3 nhóm khủng bố được điều phối đứng sau hành động tàn bạo này".

Ông cho biết, 7 kẻ tấn công đã thiệt mạng, tất cả đều được trang bị vũ khí hạng nặng và đeo đai thuốc nổ. Một trong số chúng được xác định là người Pháp, 30 tuổi, có tiền sử tội phạm nhưng chưa từng bị tù. Gã này đến từ thị trấn Courcouronnes, cách Paris 25km. Cơ quan an ninh đã xác định hắn là một kẻ cực đoan song chưa bị điều tra chống khủng bố.

Tất cả 7 tên đều dùng súng trường Kalashnikov, có cùng một loại đai thuốc nổ. Cảnh sát Pháp đã bắt giữ bố và anh trai của một trong những kẻ tấn công.

Các vụ tấn công nhằm vào một nhà hát, sân vận động lớn, các tiệm ăn và quán bar. IS đã nhận trách nhiệm các vụ này.

 Giả danh người tị nạn

Ông Molins cũng cho biết 3 người đàn ông bị bắt giữ ở Bỉ hôm 14.11 có liên quan tới các vụ tấn công.

Cuộc điều tra đang ở giai đoạn ban đầu. Cảnh sát đang chú ý tới 2 chiếc xe. Một là chiếc Seat màu đen các tay súng sử dụng tại 2 vụ tấn công và vẫn chưa lần ra được dấu vết. Chiếc thứ hai là một chiếc Volkswagen Polo biển đăng ký ở Bỉ tìm thấy gần phòng hòa nhạc Bataclan. Chiếc xe do một người Pháp sống ở Bỉ thuê. Người này đã được nhận dạng khi lái một chiếc xe khác tới một địa điểm có cảnh sát kiểm tra vào sáng 14.11 khi hắn vào nước Bỉ cùng 2 hành khách khác.

BBC cho biết, các nhà điều tra đang xem xét giả thuyết liệu 3 kẻ này có phải là một nhóm tấn công khác đang tìm cách rời hiện trường hay không.

Thủ tướng Bỉ Charles Michel thông báo, các điều tra viên đang tìm hiểu liệu 1 trong 3 nghi phạm bị bắt gần Brussels liệu có ở Paris đêm xảy ra vụ tấn công 13.11.

Hy Lạp nói rằng 2 trong số những người Pháp điều tra đã đăng ký ở Hy Lạp với tự cách người tị nạn Syria. Một cuốn hộ chiếu Syria đã được tìm thấy gần thi thể của một trong những kẻ tấn công ở sân vận động Stade de France. Một cuốn hộ chiếu Ai Cập cũng có liên quan đến các vụ tấn công.

Hiện trường đẫm máu

Các vụ bạo lực bắt đầu lúc khoảng 21h giờ địa phương khi mọi người đang hưởng một tối cuối tuần vui vẻ. Một tay súng đã nổ súng tại quán ba Le Carillon gần Cung Cộng hòa ở quận 10 trước khi tiến sang đường vào quán ăn Le Petit Cambodge (Campuchia nhỏ) làm chết tổng cộng 15 người.

Cách đó vài phố, những người ăn tối ở bên ngoài nhà hàng pizza La Casa Nostra cũng bị xả súng bất ngờ, khiến 5 người chết.

Tại quán bar Belle Equipe ở quận 11 có 19 người bị giết. Kinh hoàng nhất là ở nhà hát Bataclan, 89 người chết. Buổi biểu diễn của bang nhạc rock Mỹ Eagles of Death Metal đang diễn ra thì các tay súng bắn vào đám đông. Lúc đầu khán giả còn tưởng đó là một màn trình diễn nhưng họ nhanh chóng nhận ra sự thật. Những kẻ tấn công bắt giữ khoảng 20 con tin - một nhân chứng cho biết, và một trong số chúng nói với các con tin bị bắt: "Đây là lỗi của Hollande... Ông ta lẽ ra không nên can thiệp vào Syria". Trong vòng một giờ, lực lượng an ninh tấn công nhà hát và cả 3 kẻ tấn công đã chết.

Ở sân vận động Stade de France rìa phía bắc Paris, 80.000 khán giả đang xem trận giao hữu Pháp - Đức đã nghe thấy 3 tiếng nổ bên ngoài sân vận động. Tổng thống Pháp Hollande là một trong số khán giả và ông đã được sơ tán ngay sau tiếng nổ đầu tiên. Các nhà điều tra tìm thấy 3 thi thể những kẻ đánh bom cảm tử xung quanh sân vận động.

 

Theo V.N

Lao động

Trở lên trên