MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Pháp phản đối Đức kêu gọi Hy Lạp tìm đến IMF.

| | Tài chính quốc tế

Những thành viên lớn nhất châu Âu đang bất đồng với nhau về gói giải cứu dành cho Hy Lạp.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy phản đối việc Đức hối thúc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cứu Hy Lạp.

Như vậy những thành viên lớn nhất châu Âu đang bất đồng với nhau về gói giải cứu dành cho Hy Lạp.

Một quan chức giấu tên thuộc chính phủ Pháp cho biết Pháp ủng hộ Liên minh châu Âu hỗ trợ Hy Lạp và cho rằng liên minh tiền tệ sẽ hành động để khôi phục niềm tin nhà đầu tư và giảm chi phí vay vốn cho Hy Lạp.

Ông Daniel Gros, giám đốc trung tâm nghiên cứu chính sách châu Âu, cho rằng: “Châu Âu đang bất đồng. Có thể các nhà lãnh đạo từ Pháp và Đức nên giữ im lặng trong một khoảng thời gian. Hy Lạp có chủ quyền và sẽ tự quyết định sẽ làm gì.”

Những bình luận của những nhà lãnh đạo hàng đầu nước Pháp được đưa ra 1 tuần sau hội nghị thượng đỉnh tại Brussels. Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng Hy Lạp nên tìm đến IMF để được hỗ trợ, Hy Lạp hiện đang có mức thâm hụt ngân sách lớn nhất châu Âu.

Thủ tướng Đức cho rằng IMF sẽ có thể đưa ra hướng giải quyết tốt nhất cho Hy Lạp.

Sau thông tin trên, giá trái phiếu Hy Lạp giảm. Lợi tức đối với trái phiếu thời hạn 10 năm tăng 10 điểm cơ bản lên mức 6,36% tính đến 3h chiều ngày thứ Sáu tại thị trường London và lên mức cao nhất tính từ ngày 26/02/2010.

Đồng euro kết thúc tuần, sau những thông tin tiêu cực về Hy Lạp, có tuần giảm giá tệ hại nhất tính từ tháng 1/2010 so với đồng USD. Đồng euro giảm giá 0,7% xuống mức 1,3508USD/euro và cả tuần giảm 1,9%.

Theo Dân Trí/Bloomberg


ngocdiep

Trở lên trên