MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó đô đốc Hải quân Mỹ mất chức vì đánh bạc

10-10-2013 - 22:26 PM | Tài chính quốc tế

Ông Tim Giardina, phó đô đốc hải quân, người giám sát các lực lượng vũ khí hạt nhân của Mỹ vừa bị cách chức vì đánh bạc bịp.

Ông Tim Giardina cũng là phó tư lệnh Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ, bị điều tra vì cáo buộc sử dụng chip đánh bạc giả để gian lận một số tiền lớn trong sòng bạc tại Iowa.

Ông Tim Giardina bị giáng cấp xuống đô đốc hai sao và bị thuyên chuyển chờ kết quả điều tra.

Theo BBC, khi vừa bị nghi ngờ phạm tội, ông Giardina bị chuyển lên cơ quan điều tra hình sự hải quân. Đến ngày 3/9, ông bị đình chỉ chức vụ sau khi quân đội phát động một cuộc điều tra về cáo buộc ông sử dụng chip giả tại sòng bạc Horseshoe, gần căn cứ hải quân ở miền đông Nebraska.

Hiện chưa rõ những hành vi của ông Giardina có ảnh hưởng tới Bộ chỉ huy Chiến lược hay không.

Bộ chỉ huy Chiến lược, giám sát mọi hoạt động từ tên lửa hạt nhân mặt đất tới các vệ tinh quân sự giám sát hoạt động không gian Mỹ, được đặt tại căn cứ không quân Offutt gần Omaha, Nebraska.

Theo Phan Yến


huongnt

Tiền Phong

Trở lên trên