MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall đảo chiều cuối phiên

29-07-2014 - 07:51 AM | Tài chính quốc tế

Hoạt động sáp nhập và tâm lý lạc quan về lợi nhuận của các công ty lấn át nỗi lo về khủng hoảng ở nước ngoài trong khi nhà đầu tư chờ đợi quyết định chính sách của Fed.

TTCK Mỹ thay đổi nhẹ sau khi lấy lại được số điểm đã mất lúc đầu phiên. Hoạt động sáp nhập và tâm lý lạc quan về lợi nhuận của các công ty lấn át nỗi lo về khủng hoảng ở nước ngoài trong khi nhà đầu tư chờ đợi quyết định chính sách của Fed.

Kết thúc phiên hôm qua (28/7), chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng chưa đến 0,1%, lên 1.978,91 điểm sau khi giảm khoảng 0,6% trước đó. Chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 0,1%, xuống còn 16.982,59 điểm. Hơn 5,4 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, thấp hơn 5,7% so với mức trung bình 3 tháng. 

7 trong số 10 nhóm của chỉ số S&P 500 tăng điểm với nhóm điện nước tăng 1,5%. Nhóm công nghiệp và hàng tiêu dùng thiết yếu ngược lại giảm 0,5%. 

Hoạt động M&A đang bùng nổ trong bối cảnh lãi suất ở mức thấp và các doanh nghiệp có lượng tiền mặt dồi dào. Kể từ đầu năm đến nay, số vụ M&A được thông báo đã có giá trị hơn 1.100 tỷ USD, vượt qua tổng số của năm 2013. 

Trong khi đó, lợi nhuận quý II đang hướng tới quý tăng mạnh nhất trong gần 3 năm trở lại đây. Các công ty thuộc chỉ số S&P 500 đã công bố lợi nhuận quý II tăng 11%. Theo số liệu của Bloomberg, có tới 78% công ty công bố lợi nhuận vượt dự báo và 66% có doanh thu vượt dự báo. 

Trước đó, thị trường giảm điểm sau khi báo cáo cho thấy số nhà cũ bán ra trong tháng 6 ở mức thấp hơn so với dự đoán. Chỉ số gồm các công ty xây dựng nhà ở trong chỉ số S&P 500 giảm 1,2%, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4. 

Ở bên ngoài nước Mỹ, cộng đồng quốc tế đang gây sức ép buộc Israel phải chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 3 tuần ở dải Gaza. Tổng thống Mỹ Obama và Hội đồng bảo an Liên hợp quốc yêu cầu phải có một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức.

Còn ở châu Âu, Tổng thống Putin đối mặt với các lệnh trừng phạt ngày càng khắc nghiệt hơn của Mỹ và châu Âu. 

Nhà đầu tư cũng chờ đợi biên bản cuộc họp của Fed được công bố vào ngày  30/7, sau đó là báo cáo tăng trưởng GDP quý II và báo cáo về thị trường việc làm tháng 7.

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên