MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall đỏ sàn

02-10-2014 - 07:45 AM | Tài chính quốc tế

Fed sẽ chấm dứt QE, kinh tế châu Âu có nguy cơ suy thoái trở lại, biểu tình ở Hồng Kông và Mỹ phát hiện trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên là những nhân tố tiêu cực chi phối thị trường.

TTCK Mỹ tiếp tục giảm điểm, khiến chỉ số Russell 2000 rơi vào thời kỳ điều chỉnh. Trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng giá trong bối cảnh Fed tiến tới chấm dứt chương trình mua tài sản trong tháng này và ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy kinh tế châu Âu suy yếu.

Kết thúc phiên hôm qua, chỉ số S&P 500 giảm 1,3%, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 12/8. Chỉ số Russell 2000 mất 1,5% và thấp hơn 10% so với mức kỷ lục được lập hồi tháng 3. Chỉ số Dow Jones Transportation Average gồm các công ty vận tải giảm điểm mạnh nhất kể từ tháng 2 với cổ phiếu các hãng hàng không giảm điểm mạnh sau thông báo đã phát hiện trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên ở Mỹ. 

Kinh tế châu Âu xuất hiện nhiều dấu hiệu đáng lo với hoạt động sản xuất của Đức sụt giảm và chỉ số giá sản xuất giảm mạnh nhất trong hơn 1 năm. Ở Mỹ, hoạt động sản xuất suy yếu sau khi tăng trưởng mạnh nhất trong 3 năm trong tháng 8. Một nguồn tin thân cận với chính phủ Đức cho biết có thể phương Tây sẽ gia tăng cấm vận đối với Nga, trong khi cuộc biểu tình ở Hồng Kông đã bước sang ngày thứ 6. 


Thị trường đang gặp nhiều yếu tố bất lợi. Theo lộ trình, cuối tháng 10, Fed sẽ chấm dứt các gói nới lỏng định lượng – chương trình đã giúp chỉ số S&P 500 tăng gần gấp ba. Trong khi đó, căng thẳng giữa Nga và Ukraine đe dọa sẽ đẩy châu Âu trở lại với suy thoái. Các chuyên gia kinh tế dự báo tăng trưởng của các nước trên thế giới, từ Nhật Bản tới Trung Quốc, sẽ ì ạch cho tới năm 2016. 

Trong 3 tháng qua, hơn 200 tỷ USD giá trị vốn hóa đã “bốc hơi” khỏi TTCK Mỹ. Kể từ khi lập kỷ lục hôm 18/9, chỉ số S&P 500 đã giảm tổng cộng 3,2%. Chỉ số này tăng 0,6% trong quý III, đánh dấu chuỗi tăng theo quý dài nhất kể từ năm 1998 (tăng 7 quý liên tiếp). 

Báo cáo về trường hợp đầu tiên ở Mỹ nhiễm Ebola khiến cổ phiếu của các nhà sản xuất thuốc thử nghiệm điều trị Ebola tăng điểm và cổ phiếu của các hãng hàng không giảm điểm.

Đồng USD tăng giá 0,1%, lên mức 1,26183 USD đổi 1 euro. Đồng tiền chạm mốc 1,2571 USD đổi 1 euro, cao nhất kể từ tháng 12/2012, trong phiên hôm qua. 

Chỉ số Stoxx Europe 600 giảm 0,8% trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 10 điểm cơ bản, xuống còn 2,39%. Giá dầu thô rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm. 

Chỉ số chứng khoán của các thị trường mới nổi giảm điểm ngày thứ 5 liên tiếp. Chỉ số MSCI Emerging Markets Index giảm 0,9%, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5.  

Tú Anh

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên