MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall dứt đà tăng

24-06-2014 - 07:40 AM | Tài chính quốc tế

TTCK Mỹ giảm điểm với chỉ số Standard & Poor’s 500 giảm điểm lần đầu tiên trong 7 phiên gần đây. Cổ phiếu của General Electric Co. dẫn đầu xu hướng giảm của nhóm công nghiệp.

Kết thúc phiên hôm qua (23/6), chỉ số S&P 500 giảm chưa đến 0,1%, xuống còn 1.962,61 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng mất 0,1%, xuống còn 16.937,26 điểm. Cuối tuần trước, cả hai chỉ số này đều lập kỷ lục. 

Cứ 2 cổ phiếu tăng điểm thì lại có 3 cổ phiếu giảm điểm. 4 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 giảm điểm với các cổ phiếu công nghiệp giảm mạnh nhất (0,7%).

Cổ phiếu của General Electric giảm 1,1% sau khi xác nhận việc bỏ ra 17 tỷ USD mua tài sản của Alstom SA, đánh dấu thương vụ mua lại lớn nhất từ trước đến nay của hãng. 

Báo cáo được công bố hôm nay cho thấy số nhà cũ bán ra trong tháng trước tăng 4,9%, lên 4,89 triệu căn (tăng mạnh nhất kể từ tháng 10 năm ngoái). Trong khi đó, giá tăng với tốc độ chậm nhất trong hơn 2 năm. 

Một báo cáo khác từ Markit Economics cho thấy chỉ số PMI tạm tính từ lên mức 57,5 điểm trong tháng 6, cao hơn mức dự báo được đưa ra trước đó. 

Các nhà đầu tư cũng theo dõi những diễn biến ở Iraq, nơi các lực lượng của chính phủ lấy lại quyền kiểm soát biên giới vào Syria và Jordan. 

Minh Anh

huongnt

bloomberg

Trở lên trên