MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall giảm điểm sau các báo cáo kinh tế

11-12-2013 - 08:11 AM | Tài chính quốc tế

8 trong số 10 nhóm của chỉ số S&P 500 giảm điểm.

Sau khi chỉ số Standard & Poor’s 500 lập kỷ lục mới, TTCK Mỹ đã có một phiên giảm điểm. Nguyên nhân là do các nhà đầu tư cân nhắc các cuộc đàm phán về ngân sách của chính phủ liên bang cũng như các số liệu kinh tế tốt hơn dự báo.

Kết thúc phiên hôm qua, chỉ số S&P 500 giảm 0,3%, xuống còn 1.802,62 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,3%, xuống còn 15.973,13 điểm. Tổng cộng có 5,8 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, cao hơn 5% so với mức trung bình trong 3 tháng. 

8 trong số 10 nhóm của chỉ số S&P 500 giảm điểm với các nhóm điện nước, hàng tiêu dùng và điện thoại giảm mạnh nhất. Đây cũng là 3 trong số 5 nhóm có diễn biến tồi tệ nhất trong năm 2013. 

Số liệu được công bố hôm qua cho thấy số vị trí còn trống trên thị trường lao động Mỹ trong tháng 10 chạm mốc cao nhất 5 năm. Đây là dấu hiệu cho thấy các nhà tuyển dụng lao động tự tin về lực cầu bất chấp bế tắc ngân sách khiến chính phủ phải đóng cửa. Một báo cáo khác cho thấy doanh số bán buôn và hàng tồn kho tăng mạnh hơn dự báo. 

Các cuộc đàm phán ngân sách cũng là điểm đáng chú ý bởi 13/12 là hạn chót để đạt được thỏa thuận cắt giảm chi tiêu tự động và chấm dứt tình trạng các cuộc đàm phán đã thất bại trong suốt 3 năm qua. 

Ở Trung Quốc, báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho thấy sản lượng công nghiệp tháng 11 tăng 10% so với năm trước. Đây là mức thấp hơn dự báo.

Minh Anh


huongnt

Bloomberg

Trở lên trên