MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall giảm mạnh phiên đầu tuần

08-07-2014 - 08:04 AM | Tài chính quốc tế

Đồn đoán về khả năng Fed nâng lãi suất sớm hơn dự đoán khiến thị trường giảm điểm.

TTCK Mỹ có phiên đầu tuần giảm điểm trong bối cảnh nhà đầu tư cân nhắc mức giá và trên thị trường nổi lên đồn đoán Fed sẽ nâng lãi suất sớm hơn so với dự định.

Kết thúc phiên hôm qua (7/7), chỉ số Standard & Poor’s 500 giảm 0,4%, xuống còn 1.977,65 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 0,3%, xuống còn 17.024,21 điểm. Chỉ số Russell 2000 theo dõi các công ty có giá trị vốn hóa nhỏ giảm 1,8%, mạnh nhất kể từ tháng 4. Tổng cộng có khoảng 5,1 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, thấp hơn 14% so với mức trung bình 3 tháng. 

7 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 giảm điểm với nhóm các nhà sản xuất vật liệu giảm mạnh nhất (0,8%). Nhóm năng lượng cũng giảm tới 0,6%.

Goldman Sachs Group Inc. đưa ra dự báo Cục dự trữ liên bang sẽ sớm nâng lãi suất. Theo báo cáo được công bố hôm qua, ngân hàng này dự báo lãi suất cơ bản sẽ được nâng lên trong quý 3 của năm 2015 thay vì quý I/2016. 

Ngày 9/7, Fed sẽ công bố biên bản cho cuộc họp chính sách hôm 17 – 18/6. 

Hệ số P/E của chỉ số S&P 500 hiện đang ở mức 16,7 lần, cao hơn mức trung bình 5 năm qua (14,3 lần). Theo Bruce Bittles, chuyên gia đến từ RW Baird & Co.,, không có nhiều tiềm năng để doanh thu tăng trưởng và hệ số P/E khó có thể tăng lên được nữa. Đây là những dấu hiệu khá tiêu cực cho thị trường. 


Minh Anh

huongnt

bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên