MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall hồi phục nhờ niềm tin tiêu dùng

29-01-2014 - 08:26 AM | Tài chính quốc tế

Trước thềm cuộc họp chính sách của Fed, một số tín hiệu tích cực xuất hiện như lợi nhuận của các công ty từ Pfizer Inc. đến D.R. Horton Inc. vượt dự đoán và niềm tin tiêu dùng tăng lên.

TTCK Mỹ tăng điểm với chỉ số Standard & Poor’s 500 hồi phục từ đợt giảm điểm tồi tệ nhất kể từ tháng 6. Trước thềm cuộc họp chính sách của Fed, một số tín hiệu tích cực xuất hiện như lợi nhuận của các công ty từ Pfizer Inc. đến D.R. Horton Inc. vượt dự đoán và niềm tin tiêu dùng tăng lên.

Kết thúc phiên hôm qua (28/1), chỉ số S&P 500 tăng 0,6%, lên 1.792,50 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,6%, lên 15.928,56 điểm. Tổng cộng có khoảng 6,6 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, cao hơn 6,8% so với mức trung bình 3 tháng. 

TTCK Mỹ có cùng xu hướng tăng điểm với TTCK toàn cầu sau khi các cổ phiếu châu Âu hồi phục từ đợt giảm điểm tệ nhất trong 7 tháng. Chỉ số MSCI Emerging Markets đo lường diễn biến của các thị trường mới nổi cũng đã hồi phục. 

Sau 3 ngày giảm điểm, chỉ số S&P 500 đánh mất tổng cộng 3,4% - giảm mạnh nhất kể từ tháng 6.
9 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm với các cổ phiếu tài chính và y tế tăng hơn 1,2% và dẫn đầu xu hướng tăng điểm. Nhóm các công ty xây dựng nhà ở tăng 5,3% - mạnh nhất kể từ tháng 9. 

Cổ phiếu AIG và T. Rowe Price Group Inc. dẫn đầu xu hướng tăng điểm của cổ phiếu tài chính. Nhóm cổ phiếu công nghệ giảm 0,7% và là nhóm duy nhất giảm điểm. Cổ phiếu Apple giảm tới 8% và rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2013 sau khi thông báo bán được 51 triệu chiếc iPhone trong quý kết thúc vào ngày 28/12 – thấp hơn kỳ vọng. 

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên