MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall lại có 1 tuần "thê thảm"

08-08-2015 - 10:46 AM | Tài chính quốc tế

Nguyên nhân là do nhóm hàng hóa tiếp tục sụt giảm trong khi dữ liệu cho thấy thị trường lao động tiếp tục cải thiện.

Chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm, với chỉ số công nghiệp Dow Jones có chuỗi giảm mạnh nhất kể từ năm 2011. Nguyên nhân là do nhóm hàng hóa tiếp tục sụt giảm trong khi dữ liệu cho thấy thị trường lao động tiếp tục cải thiện.

Kết thúc phiên hôm qua (7/8), chỉ số Dow Jones giảm 0,3%, xuống còn 17.373,38 điểm, thấp nhất trong 6 tháng gần đây. Chỉ số S&P 500 cũng giảm 0,3%, xuống còn 2.077,57 điểm. Chỉ số Nasdaq mất 0,7%.

Tổng cộng S&P 500 giảm 1,3% trong tuần, trong khi Dow Jones giảm 1,8%.

7 trong số 10 nhóm chính của S&P 500 giảm điểm, với các nhóm năng lượng, nguyên vật liệu và tiêu dùng thiết yếu giảm mạnh nhất.

Các cổ phiếu năng lượng giảm 1,9%, với giá dầu thô có tuần giảm thứ 6 liên tiếp. Giá dầu WTI chạm đáy thấp nhất kể từ tháng 3.

Báo cáo được công bố hôm qua cho thấy thị trường lao động Mỹ tạo thêm 215.000 việc làm mới trong tháng 7, đồng thời tỷ lệ thất nghiệp được giữ ở mức 5,3% (thấp nhất 7 năm). Những con số tích cực được đánh giá là làm tăng xác suất Fed nâng lãi suất trong tháng 9. Tuy nhiên, diễn biến tiêu cực của thị trường hàng hóa (từ các kim loại nặng cho tới dầu mỏ) cùng với nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục xấu đi cũng là những yếu tố cần phải cân nhắc.

Nhà đầu tư cũng nhìn vào lợi nhuận của doanh nghiệp để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế. Khoảng 88% các doanh nghiệp trong chỉ số S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh quý II trong đó 75% có lợi nhuận tốt hơn dự báo và 50% có doanh thu vượt dự báo.

Tú Anh

Bloomberg

Trở lên trên