MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall lại kiếm bộn tiền thưởng

18-03-2014 - 19:33 PM | Tài chính quốc tế

Mức thưởng dành cho các nhân viên trên phố Wall lại tăng lên sau khi giảm mạnh trong suy thoái.

“Tham lam là tốt!” Micheal Douglas đã nói như vậy trong bộ phim năm 1987 “Wall Street”. Mặc dù người ta luôn phàn nàn phố Wall được nhận quá nhiều tiền thưởng, trước những năm 1990, con số tiền thưởng ở mức rất khiêm tốn: trung bình ở mức 32.000 USD. 

Con số tăng gấp 4 trong những năm 1990 và còn tiếp tục tăng cao sau khi đạt đỉnh ở ngay trước khủng hoảng tài chính. Năm 2006, các ngân hàng đầu tư ở New York trả gần 40 tỷ USD tiền thưởng (sau khi đã điều chỉnh theo lạm phát) – gấp khoảng 10 lần so với ngân sách của nước Mỹ.

Khủng hoảng tài chính nổ ra, các ngân hàng phải tỏ ra “ăn năn hối lỗi” và lượng tiền thưởng bị cắt giảm một nửa.

Tuy nhiên, xu hướng tăng đang lặp lại. Năm 2013, tổng tiền thưởng của các nhân viên làm trong ngành tài chính của New York tăng 15%, lên 27 tỷ USD.

Thiên Bình

huongnt

Economist

Trở lên trên