MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall lại lập kỷ lục

28-05-2014 - 07:47 AM | Tài chính quốc tế

Cổ phiếu công nghệ là nhóm tăng điểm mạnh nhất.

TTCK Mỹ tăng điểm với chỉ số S&P 500 tiếp tục ở mức cao kỷ lục, sau khi báo cáo cho thấy số đơn đặt hàng hóa lâu bền bất ngờ tăng. Thị trường cũng lạc quan với những tin tức về vụ thâu tóm trị giá 6,4 tỷ USD. 

Kết thúc phiên hôm qua (27/5), chỉ số S&P 500 tăng 0,6%, lên 1.911,91 điểm, đánh dấu phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,4%, lên 16.675,50 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,2% trong khi chỉ số Russell 2000 tăng 1,4%.

Hôm qua, giá trị vốn hóa của các TTCK toàn cầu tăng lên mức kỷ lục 63.800 tỷ USD. Chủ tịch NHTW châu Âu phát tín hiệu sẵn sàng đối phó với lạm phát thấp trong khi Thủ tướng Trung Quốc cho biết có thể sẽ điều chỉnh chính sách kinh tế.

Cổ phiếu Facebook tăng 3,5%, lên mức 63,48 USD và dẫn đầu xu hướng tăng điểm của các cổ phiếu công nghệ. Công nghệ là nhóm tăng điểm mạnh nhất trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500. 
Tăng điểm mạnh thứ hai là cổ phiếu tài chính (tăng gần 1%). Cổ phiếu của Bank of America tăng 3,4%, lên 15,22 USD. 

Báo cáo được công bố hôm qua cho thấy số đơn hàng lâu bền bất ngờ tăng trong tháng 4 và đã tăng tháng thứ 3 liên tiếp. Đây là dấu hiệu cho thấy các nhà máy Mỹ sẽ giúp ích cho đà phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới. 

Báo cáo khác cũng cho thấy niềm tin tiêu dùng tháng 5 tăng lên. Chỉ số S&P/Case-Shiller đo lường diễn biến giá bất động sản ở 20 thành phố của Mỹ cũng tăng 12,4% kể từ tháng 3/2013.

Cổ phiếu của Hillshire tăng 22%, lên 45,91 USD sau thông tin cho rằng Pride đề nghị mức giá 45 USD/cổ phiếu để thâu tóm công ty này. 

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên