MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall lao dốc vì căng thẳng Trung Đông

25-06-2014 - 08:16 AM | Tài chính quốc tế

8 trong số 10 nhóm chính củ chỉ số S&P 500 giảm điểm.

Sau khi lập kỷ lục ở tuần trước, phố Wall có phiên giảm điểm thứ hai liên tiếp. Các báo cáo về bạo lực leo thang ở Trung Đông “phủ bóng đen” lên các số liệu lạc quan về nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Kết thúc phiên hôm qua (24/6), chỉ số S&P 500 mất 0,6%, xuống còn 1.949,98 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,7%, xuống còn 16.818,13 điểm. Đây là mức giảm mạnh nhất trong 1 tháng.

8 trong số 10 nhóm chính củ chỉ số S&P 500 giảm điểm, với các cổ phiếu năng lượng giảm tới 2%, dẫn đầu xu thế giảm điểm. Cổ phiếu của Exxon Mobil giảm mạnh nhất trong chỉ số Dow Jones. 

Nhóm các công ty xây dựng nhà ở trong chỉ số S&P tăng 1,1% với tất cả 11 công ty đều tăng điểm. 

Thị trường bắt đầu giảm điểm vào phiên chiều, sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin máy bay chiến đấu của Syria tấn công các mục tiêu ở phía Tây Iraq, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng. 
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang ở Iraq, nhằm thuyết phục các lãnh đạo nước này đoàn kết chống lại al – Qaeda. 

Trước đó, thị trường tăng điểm với những báo cáo tích cực về kinh tế Mỹ. Báo cáo của Bộ Thương mại cho thấy số nhà mới bán ra trong tháng 5 tăng mạnh nhất 22 năm. Một báo cáo khác cho thấy niềm tin tiêu dùng tăng từ 82,2 lên 85,2 điểm trong tháng 6. 


Minh Anh

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên