MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall lao dốc vì những số liệu gây thất vọng

02-12-2014 - 07:22 AM | Tài chính quốc tế

Công nghiệp và công nghệ là những nhóm giảm điểm mạnh nhất trong số 10 nhóm của chỉ số S&P 500.

TTCK Mỹ giảm điểm ngày thứ hai liên tiếp với các số liệu thấp hơn dự báo về doanh thu ngày Black Friday và hoạt động sản xuất của Trung Quốc phủ bóng đen lên đà hồi phục của giá dầu và chỉ số PMI Mỹ.

Kết thúc phiên hôm qua (1/12), chỉ số S&P 500 giảm 0,7%, xuống còn 2.053,44 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 0,3%, xuống còn 17.776,8 điểm. Chỉ số Nasdaq mất tới 1,2%. Tổng cộng có 7,6 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, cao hơn 13% so với mức trung bình 3 tháng.
 
Công nghiệp và công nghệ là những nhóm giảm điểm mạnh nhất trong số 10 nhóm của chỉ số S&P 500 (giảm hơn 1,1%). Ngược lại năng lượng là nhóm tăng mạnh nhất (0,7%). 

Nhóm cổ phiếu của các công ty bán lẻ trong chỉ số S&P 500 giảm 1,5% (mạnh nhất 1 tháng) sau khi báo cáo cho thấy doanh thu ghi nhận được trong kỳ nghỉ sau Lễ Tạ ơn ở mức thấp hơn dự báo. 

Chỉ số PMI của Mỹ thay đổi nhẹ, giữ ở mức 58,7 điểm trong tháng 11 – cao thứ hai kể từ tháng 4/2011. Tuy nhiên, chỉ số PMI của Trung Quốc giảm xuống mức 50,3 điểm – thấp nhất 8 tháng – và củng cố thêm dấu hiệu suy giảm của nền kinh tế. 


Giá dầu WTI hồi phục 4,3% sau khi giảm 3,7%, xuống mức 63,72 USD/thùng – thấp nhất kể từ tháng 7/2009. Với sự hồi phục này, các cổ phiếu Exxon Mobil và Chevron hưởng lợi, tăng mạnh nhất trong chỉ số Dow Jones. Cổ phiếu của ConocoPhillips cũng tăng 2,6%. 

Nhóm cổ phiếu vận tải trong chỉ số Dow Jones giảm 2,7%, mạnh nhất kể từ ngày 3/2, với tất cả 20 cổ phiếu thành viên đều giảm điểm. Nhóm cổ phiếu hàng không giảm điểm lần đầu tiên trong 5 ngày. 

Tú Anh

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên