MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall quay đầu giảm điểm do lo ngại về nền kinh tế

10-01-2015 - 10:52 AM | Tài chính quốc tế

Thị trường nhanh chóng đảo chiều khi nhà đầu tư tập trung vào chỉ số thu nhập trung bình theo giờ của người lao động Mỹ trên báo cáo của Bộ Lao động.

Sau 2 ngày tăng liên tiếp, chứng khoán Mỹ lại giảm điểm với mối lo ngại rằng kế hoạch kích thích của châu Âu sẽ không hoạt động hiệu quả và tiền lương của người Mỹ sụt giảm trước khi mùa báo cáo bắt đầu.

Kết thúc phiên hôm qua (9/1), chỉ số S&P 500 giảm 0,8%, xuống còn 2.044,81 điểm. Tổng cộng chỉ số này đã giảm 0,7% trong tuần. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1%, xuống còn 17.737,37 điểm. Tổng cộng có khoảng 6,3 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, thấp hơn 10% so với mức trung bình 3 tháng.

Thị trường tăng điểm lúc đầu phiên sau khi báo cáo cho thấy số việc làm mới được tạo ra trong tháng 12 ở mức cao hơn dự báo và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống chỉ còn 5,6% - khép lại năm tốt nhất cho thị trường lao động Mỹ kể từ năm 1999.

Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng đảo chiều khi nhà đầu tư tập trung vào chỉ số thu nhập trung bình theo giờ trên báo cáo của Bộ Lao động. Trung bình người Mỹ kiếm được 24,57 USD/giờ, giảm 0,2% so với tháng trước và đây là tháng giảm mạnh nhất kể từ năm 2006.

Mùa báo cáo trên thị trường chứng khoán Mỹ sẽ bắt đầu trong tuần tới, với một số doanh nghiệp sẽ tung ra báo cáo tài chính quý IV như Alcoa Inc., JPMorgan Chase & Co., Intel Corp. và Schlumberger Ltd.

Tất cả 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 đều giảm điểm. Các nhóm tài chính, hàng tiêu dùng không thiết yếu và công nghiệp giảm điểm mạnh nhất (hơn 1%).

Nhóm cổ phiếu năng lượng giảm 0,8%, kết thúc tuần giảm thứ ba liên tiếp trong khi giá dầu đóng cửa ở mức thấp nhất trong hơn 5 năm.

Cổ phiếu của Starbucks Corp. giảm 3,3% sau khi chuỗi cửa hàng cà phê lớn nhất thế giới thông báo COO Troy Alstead sẽ ra đi vào tháng 3. Cổ phiếu của Macy’s Inc. mất 2,8%.

Tú Anh

Thu Hương

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên