MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall tăng điểm trước báo cáo của Fed

31-07-2013 - 08:19 AM | Tài chính quốc tế

Chỉ số S&P 500 đã tăng 5% kể từ đầu tháng đến nay.

Chỉ số Standard & Poor’s 500 đang hướng tới tháng tăng điểm mạnh nhất kể từ tháng 1 đến nay. Nhà đầu tư phân tích lợi nhuận của các doanh nghiệp và đón chờ thông báo sẽ được Cục dự trữ liên bang (Fed) đưa ra sau cuộc họp kéo dài 2 ngày.

Kết thúc phiên hôm qua (30/7), chỉ số S&P 500 tăng thêm chưa đến 0,1%, lên 1.685,96 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,38 điểm, xuống còn 15.520,59 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt khoảng 5,9 tỷ cổ phiếu, thấp hơn 7,7% so với mức trung bình 3 tháng. 

Cổ phiếu công nghệ là nhóm tăng điểm mạnh nhất trong số 10 nhóm của chỉ số S&P 500. Ngược lại, cổ phiếu của các công ty sản xuất điện thoại giảm điểm mạnh nhất (giảm 1,5%). Cổ phiếu của các công ty sản xuất nguyên vật liệu thô giảm 0,3%. 

Nhà đầu tư đang mong đợi những thông tin từ cuộc họp của Ủy ban thị trường mở (FOMC). Theo dự đoán của các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg, có thể Fed sẽ duy trì lãi suất cơ bản ở mức 0,25%. Các nhà hoạch định chính sách được dự đoán sẽ bắt đầu thu hẹp chương trình mua trái phiếu vào tháng 9 tới. 

Báo cáo được công bố hôm qua cho thấy giá nhà tháng 5 tăng mạnh nhất trong vòng 7 năm. Theo một báo cáo khác, chỉ số niềm tin tiêu dùng giảm từ 82,1 điểm trong tháng 6 xuống còn 80,3 điểm trong tháng 7. 

Báo cáo lợi nhuận của các công ty cũng là nhân tố chi phối thị trường. Trong số 305 công ty của chỉ số S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh, 72% có lợi nhuận vượt dự báo và 55% có doanh thu vượt dự báo. 

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên