MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall tăng vọt sau động thái của ECB

06-06-2014 - 07:58 AM | Tài chính quốc tế

Tất cả 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 đều tăng điểm với các nhóm công nghiệp và tài chính tăng mạnh nhất.

Các chỉ số cơ bản của TTCK Mỹ đều lập kỷ lục mới, chỉ số Russell 2000 tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4. Động thái của ECB làm dấy lên niềm lạc quan đối với kinh tế toàn cầu trước khi báo cáo việc làm tháng 5 được Mỹ công bố.

Kết thúc phiên hôm qua (5/6), chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng 0,7%, lên 1.940,46 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,6%, lên 16.836,11 điểm. Cả hai chỉ số này đều đóng cửa ở mức cao nhất từ trước đến nay. Chỉ số Russell 2000 (gồm các công ty nhỏ hơn) tăng tới 2%. 

Hôm qua, Chủ tịch ECB Mario Draghi thông báo hạ lãi suất tiền gửi xuống mức -0,1%. Thêm vào đó, ECB cũng mở kênh thanh khoản 400 tỷ euro (tương đương 542 tỷ USD) gắn liền với hoạt động cho vay của các ngân hàng. Các quan chức ECB cũng sẽ bắt đầu nghiên cứu kế hoạch mua tài sản. 
Theo Joe Bell – chuyên gia đến từ Schaeffer’s Investment Research Inc., gói kích thích của châu Âu là một điều tích cực, đặc biệt là trong bối cảnh Mỹ bắt đầu nới lỏng kích thích. 


Ở Mỹ, số liệu cho thấy số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở mức thấp nhất 7 năm – dấu hiệu thị trường lao động đang tiếp tục mạnh lên. 

Chỉ số Dow Jones Internet Composite Index tăng 1,5% - mạnh nhất trong 2 tuần, với 39 trong số 41 cổ phiếu tăng điểm. Cổ phiếu Twitter tăng 3% trong khi cổ phiếu Amazon tăng 5,5%.  

Tất cả 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 đều tăng điểm với các nhóm công nghiệp và tài chính tăng mạnh nhất. 

Minh Anh

huongnt

bloomberg

Trở lên trên