MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall tiếp tục lập kỷ lục

04-12-2014 - 08:27 AM | Tài chính quốc tế

7 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm.

TTCK Mỹ tiếp tục tăng điểm với chỉ số S&P 500 chạm mốc cao nhất mọi thời đại. Các cổ phiếu công nghiệp và hàng hóa tăng điểm trong khi các số liệu đẩy tăng niềm tin vào nền kinh tế trước khi báo cáo việc làm tháng 11 được công bố.

Kết thúc phiên hôm qua (3/12), chỉ số S&P 500 tăng 0,4%, lên 2.074,33 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones duy trì kỷ lục sau khi tăng 0,2%, lên 17.912,62 điểm. Tổng cộng có khoảng 6,3 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, thấp hơn 6,3% so với mức trung bình 3 tháng. 

7 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm. Các cổ phiếu nguyên vật liệu thô và công nghiệp tăng hơn 1,2%. Nhóm năng lượng tăng 1,2%, nâng mức tăng của cả tuần lên 3,2%. Giá dầu ngọt nhẹ WTI tăng 0,8%. 

Nhóm cổ phiếu của các công ty hàng tiêu dùng thiết yếu giảm 0,8%. 

Tối mai, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo việc làm tháng 11. Theo dự báo sẽ có 230.000 việc làm mới và tỷ lệ thất nghiệp được giữ ở mức 5,8%. Báo cáo của Viện nghiên cứu ADP đưa ra dự báo số việc làm mới là 208.000. 

Một báo cáo riêng biệt được công bố hôm qua cho thấy trong tháng 11 ngành dịch vụ của Mỹ tăng trưởng với tốc độ nhanh thứ hai trong hơn 9 năm. Đây là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đang mạnh lên bất chấp sự ì ạch của kinh tế toàn cầu. 

Nhà đầu tư cũng mong chờ những dấu hiệu của NHTW châu Âu ECB. Chủ tịch Mario Draghi và các đồng nghiệp của ông được dự báo sẽ tiến thêm một bước đến chương trình nới lỏng định lượng sau cuộc họp tại Frankfurt ngày mai. 

Tú Anh

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên