MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall tiếp tục sụt giảm

20-11-2013 - 08:23 AM | Tài chính quốc tế

6 trong tổng số 10 nhóm của chỉ số S&P 500 giảm điểm.

TTCK Mỹ giảm điểm sau khi các công ty như Best Buy và Campbell Soup công bố dự báo lợi nhuận gây thất vọng. Nhà đầu tư cũng chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Fed Ben Bernanke để đánh giá về tương lai của gói kịch thích. 

Kết thúc phiên hôm qua (19/11), chỉ số Standard & Poor’s 500 giảm 0,2%, xuống còn 1.787,87 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm chưa đến 0,1%, xuống còn 15.967,03 điểm. Tổng cộng có khoảng 5,8 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, thấp hơn 3% so với mức trung bình 3 tháng.

6 trong tổng số 10 nhóm của chỉ số S&P 500 giảm điểm với các cổ phiếu công nghiệp và điện nước giảm mạnh nhất (0,6%). Cổ phiếu của Best Buy giảm tới 11% và của Campbell Soup giảm 6,2% sau khi công bố lợi nhuận năm nay sẽ ở mức thấp hơn dự báo. 

Chủ tịch Fed New York William Dudley cho rằng mặc dù ông đã hi vọng nhiều hơn vào sức mạnh của nền kinh tế Mỹ, điều kiện hiện nay vẫn chưa đủ để có thể cắt giảm gói kích thích. Trong khi đó, Chủ tịch Fed Chicago Charles Evans nhận định thử thách lớn nhất đối với Fed chính là lòng tin.

Thị trường cũng giảm điểm sau khi OECD hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới cho năm 2013. 

Minh Anh



huongnt

Bloomberg

Trở lên trên