MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall vẫn lao đao vì giá dầu

15-10-2014 - 08:08 AM | Tài chính quốc tế

Các cổ phiếu năng lượng tiếp tục “rơi” cùng giá dầu, xóa đi gần như toàn bộ số điểm đã tăng được trước đó nhờ cổ phiếu công nghiệp, hàng không và ngân hàng.

Sau phiên lao dốc mạnh trước đó, TTCK Mỹ đã hồi phục nhưng thị trường lại quay đầu giảm điểm vào cuối phiên. 

Kết thúc phiên hôm qua (14/10), chỉ số S&P 500 tăng 0,2%, đạt 1.877,70 điểm sau khi tăng 1,3% trước đó. Chỉ số này đã giảm tổng cộng 6,6% kể từ khi đạt đỉnh hôm 18/9 và vừa có chuỗi 3 ngày tệ nhất kể từ năm 2011. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm chưa đến 0,1%, xuống còn 16.315,19 điểm sau khi tăng 143 điểm trước đó.  

Các cổ phiếu có giá trị vốn hóa nhỏ cũng có chung xu hướng trên với chỉ số Russell 2000 tăng 1,2% sau khi tăng khoảng 2,5% lúc đầu phiên. Tổng cộng có 9,2 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, cao hơn 51% so với mức trung bình 3 tháng.

Nhóm cổ phiếu năng lượng trong chỉ số S&P 500 mất 1,2% và đã giảm tổng cộng 20% kể từ khi lập đỉnh hồi tháng 6. Giá dầu thô biển Bắc rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2010 sau khi Tổ chức Năng lượng quốc tế (IEA) dự báo nhu cầu của năm 2014 sẽ tăng trưởng chậm nhất kể từ năm 2009.

Nhóm cổ phiếu của các hãng hàng không tăng 6,3% sau khi giảm 16% trong 6 phiên gần nhất. Nhóm cổ phiếu tài chính tăng 0,5%. Cổ phiếu của Citigroup tăng 3,2% sau khi công bố lợi nhuận tăng 6,6% và kế hoạch đóng cửa mảng ngân hàng bán lẻ ở 11 thị trường. 

Tuần này, nhà đầu tư tiếp tục dõi theo báo cáo kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp. 53 công ty thuộc chỉ số S&P sẽ công bố báo cáo trong tuần này. Theo dự đoán của Bloomberg, lợi nhuận và doanh thu của các công ty thuộc S&P 500 sẽ tăng lần lượt 4,8% và 4,2% trong quý III.

Kinh tế châu Âu tiếp tục xuất hiện những dấu hiệu tiêu cực. Báo cáo được công bố hôm qua cho thấy giá tiêu dùng ở Thụy Điển và Tây Ban Nha sụt giảm trong khi lạm phát ở Anh tăng thấp nhất 5 năm. Chỉ số đo lường niềm tin của nhà đầu tư Đức cũng giảm 10 tháng liên tiếp trong khi chính phủ nước này cắt giảm dự báo tăng trưởng năm 2014 và 2015. 

Kể từ ngày 8/10 tới hôm qua, chứng khoán Mỹ đã mất 744 tỷ USD vốn hóa vì lo ngại tăng trưởng toàn cầu chững lại có thể gây tổn hại cho đà phục hồi của kinh tế Mỹ trong bối cảnh Fed phát tín hiệu nâng lãi suất. Phiên 13/10, thị trường có phiên lao dốc thứ 3 liên tiếp vì các cổ phiếu hàng không và năng lượng. 

Tú Anh

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên