MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Putin cắt liên lạc với Obama vì Ukraine

27-04-2014 - 10:57 AM | Tài chính quốc tế

Điện Kremlin vừa tuyên bố sẽ ngừng tất cả các cuộc đối thoại cấp cao Nga - Mỹ để đáp lại việc Mỹ tiếp tục áp đặt thêm lệnh trừng phạt với Nga về vấn đề Ukraine, tờ Daily Beast của Mỹ đưa tin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có  nhiều cuộc đàm thoại nhẳm giảm bớt căng thẳng cho tình hình ở Ukraine. Tuy nhiên, khi Mỹ và EU tiếp tục công bố thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga, ông Putin đã quyết định ngừng tất cả các cuộc trao đổi trên.

Theo các quan chức ngoại giao và các nguồn tin thân cận với nhà lãnh đạo Nga, điện Kremlin đã ngừng tất cả các cuộc đối thoại cấp cao với chính quyền Obama bao gồm đối thoại giữa hai nguyên thủ và giữa các quan chức hàng đầu của hai nước.

Ông Igor Yurgens, Viện trưởng Viện Phát triển đương đại Nga, đồng thời được coi là một nhân vật thân cận với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết: "Tổng thống Putin sẽ không nói chuyện với ông Obama nữa". Tuy nhiên ông cũng cho rằng quyết định này sẽ không kéo dài mãi mãi.

Cuộc đàm thoại gần đây nhất của Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Obama diễn ra vào ngày 14/4. Trong cuộc gọi này, ông Obama kêu gọi ông Putin chấm dứt hỗ trợ các nhà hoạt động ủng hộ Nga có vũ trang ở Ukraine. Ông Obama cũng cảnh báo Mỹ sẽ áp đặt thêm nhiều lệnh trừng phạt với Nga nếu ông Putin vẫn cố thực hiện những chính sách hiện tại của mình ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Putin khẳng định Nga không can thiệp vào miền đông Ukraine và nói "các suy đoán đều dựa trên những thông tin không chính xác".

Hôm 25/4, Ngoại trưởng Mỹ Kerry cảnh báo rằng Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga. Đối tượng bị trừng phạt lần này sẽ là các doanh nghiệp Nga và các cá nhân gần gũi với ông Putin.

Theo Phạm Khánh

huongnt

Infonet

Trở lên trên