MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Scandal Bạc Hy Lai đã chấm dứt?

22-09-2013 - 16:54 PM | Tài chính quốc tế

Giới phân tích cho rằng Bạc Hy Lai sẽ quyết định kháng cáo quyết liệt thay vì thất thế trong im lặng.

Sáng nay (22/9), cựu chính trị gia Bạc Hy Lai đã bị kết án chung thân với các tội danh biển thủ công quỹ, nhận hối lộ và lạm quyền. Bản án được thông báo bởi Tòa án Trung cấp Tế Nam – cơ quan đã tổ chức phiên tòa xét xử ông Bạc trong tháng trước.


Đây là phiên tòa chấn động khép lại một trong những sự kiện chính trị chấn động nhất trong lịch sử Trung Quốc hiện đại. Bạc Hy Lai – “thái tử” của một trong những lãnh đạo cách mạng chủ chốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc – là người đã từng nắm giữ nhiều vị trí cấp cao và đang “lên như diều gặp gió”. Tuy nhiên, “tấn bi kịch” đối với Bạc Hy Lai bắt đầu khi người vợ Cốc Khai Lai bị phát hiện có liên quan đến sự việc doanh nhân người Anh Neil Heywood bị giết hại năm 2011. Vài tháng sau, một trong những nhân vật thân tín nhất của Bạc Hy Lai – Vương Lập Quân – chạy tới lãnh sự Mỹ để xin tị nạn chính trị.  

Khi thông báo bản án dành cho Bạc Hy Lai, Chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Vương Húc Quang đã bác bỏ những lập luận phản đối được Bạc Hy Lai được ra trước đó. Trong phiên tòa hồi tháng 8, ông Bạc dùng nhiều lời lẽ để phản đối lời khai của bà Cốc và Vương Lập Quân, gọi chúng là “nực cười” và “dối trá”. 


Ngoài án chung thân, Bạc Hy Lai cũng bị tịch thu tài sản và tước quyền tham gia hoạt động chính trị. Ông Bạc có thể bị xử tử hình, nhưng rất nhiều chuyên gia dự báo một bản án nhẹ nhàng hơn so với án tù chung thân. 

Lập luận Bạc Hy Lai được khoan hồng không phải không có cơ sở. Công chúng có những nhận định trái chiều về nhân vật này, trong số đó có không ít những người ủng hộ. Vị thế xuất thân của Bạc Hy Lai đủ mạnh để bảo vệ ông trước bản án nặng nề. Bạc Hy Lai cũng sẽ quyết định kháng cáo quyết liệt thay vì thất thế một cách im lặng. 

Thậm chí, một tuần trước, công chúng Trung Quốc xôn xao với tin đồn có thể Bạc Hy Lai sẽ trắng án. Trong chương trình thời sự 21 giờ ngày 12/9, Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc đã phát một phóng sự hơn 4 phút về tham nhũng. Trong phóng sự có điểm gương mặt các quan tham lớn bị ngã ngựa trong thời gian gần đây: Lưu Thiết Nam, Lưu Chí Quân, Trương Thử Quang, Tưởng Thiết Mẫn, các nhân vật  ở Tập đoàn dầu khí quốc gia, nhưng không hề nhắc đến tên Bạc Hy Lai.


Hãy cùng điểm lại những diễn biến trong scandal này: trước đó, Bạc Hy Lai là bí thư thành ủy Trùng Khánh và Ủy viên Bộ Chính trị. Tháng 3/2012, ông Bạc bị phế truất khỏi chức vụ này và một tháng sau đó là các chức vụ trong Bộ Chính trị. Tháng 9/2012, Bạc Hy Lai bị khai trừ khỏi Đảng. Tháng 10/2012, Bạc Hy Lai mất đi chức vụ cuối cùng tại Ủy ban thường vụ Quốc hội và chính thức bị bắt giam.

Tuy nhiên, rất có thể bản án hôm nay chưa phải là cảnh cuối của “màn kịch”. Theo luật Trung Quốc, Bạc Hy Lai có quyền kháng cáo. Cách đây vài ngày, tờ Bưu điện Hoa Nam đưa ra dự báo về kịch bản này. Trước đó, tờ báo này đăng tải bức tâm thư của Bạc Hy Lai. Trong đó, ông Bạc khẳng định sẽ  tiếp nối bước chân của cha mình và tin tưởng một ngày nào đó thanh danh của ông sẽ được khôi phục. 

Kháng cáo chắc chắn sẽ không làm vừa lòng các lãnh đạo Trung Quốc – những người kiên quyết cho rằng vụ án của Bạc Hy Lai là ví dụ điển hình cho việc chống tham nhũng. 

Thu Hương

huongnt

Economist

Trở lên trên