MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Số liệu sản xuất giúp phố Wall hồi phục

17-06-2014 - 07:40 AM | Tài chính quốc tế

Sau khi có tuần giảm điểm đầu tiên trong 1 tháng, TTCK Mỹ hồi phục trở lại trong bối cảnh số liệu về hoạt động sản xuất lấn át tình trạng căng thẳng leo thang ở Iraq.

Kết thúc phiên hôm qua (16/6), chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng 0,1%, lên 1.937,78 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng chưa đến 0,1%, lên 16.781,01 điểm. Khoảng 5,4 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, thấp hơn 13% so với mức trung bình 3 tháng. 

7 trong số 10 nhóm của chỉ số S&P 500 tăng điểm. Các cổ phiếu điện nước tăng mạnh nhất (0,7%) trong khi nhóm tài chính giảm mạnh nhất (0,4%). 

Tuần trước, chỉ số S&P 500 giảm 0,7% sau khi căng thẳng ở Iraq leo thang khiến giá dầu nhảy vọt lên mức cao nhất 8 tháng. Tình trạng bạo lực ở đây vẫn không có dấu hiệu suy giảm. 

Tuy nhiên, số liệu về hoạt động sản xuất là thông tin hỗ trợ mạnh thị trường. Báo cáo được công bố hôm qua cho thấy hoạt động sản xuất ở Mỹ tăng mạnh hơn so với dự báo trong tháng 5. Đây là dấu hiệu chứng tỏ hoạt động sản xuất đang hỗ trợ tăng trưởng. 

Fed đang theo dõi các số liệu kinh tế để đưa ra chính sách tiền tệ phù hợp. Ngày 18/6 tới, các nhà hoạch định chính sách sẽ có cuộc họp đưa ra quyết định về lãi suất và chương trình mua trái phiếu. 

Hôm qua, IMF có động thái hạ dự báo tăng trưởng năm 2014 của Mỹ từ mức 2,8% (được đưa ra hồi tháng 4) xuống còn 2%. IMF nhận định có thể Fed sẽ giữ lãi suất ở mức 0 trong thời gian lâu hơn so với dự tính của nhà đầu tư. 

Minh Anh


huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên