MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

S&P 500 cao nhất 2 tuần

14-08-2014 - 08:22 AM | Tài chính quốc tế

Tăng trưởng doanh số bán lẻ chững lại khiến nhà đầu tư dự đoán Fed sẽ không sớm nâng lãi suất và do đó thị trường tăng điểm.

TTCK Mỹ tăng điểm với chỉ số S&P 500 chạm mốc cao nhất 2 tuần. Nguyên nhân là do tăng trưởng doanh số bán lẻ chậm lại làm dấy lên dự đoán Cục dự trữ liên bang (Fed) sẽ không phải nâng lãi suất sớm hơn so với dự tính.

Kết thúc phiên hôm qua (13/8), chỉ số S&P 500 tăng 0,7%, lên 1.946,72 điểm – cao nhất kể từ ngày 30/7. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,6%, lên 16.651.80 điểm và đây cũng là mốc cao nhất 2 tuần. Tổng cộng có khoảng 5,1 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, cao hơn 11% so với mức trung bình 3 tháng.

Tất cả 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 đều tăng điểm với các nhóm y tế và công nghệ thông tin dẫn đầu khi tăng ít nhất 1,1%. Cổ phiếu của Vertex Pharmaceuticals tăng 3,9% - mạnh nhất trong chỉ số S&P 500 trong khi cổ phiếu của Intel dẫn đầu chỉ số Dow Jones với mức tăng 2,9%. 

Doanh số bán lẻ tháng 7 gần như không thay đổi so với tháng trước với nhu cầu về xe hơi chậm lại và tiền lương tăng chậm ảnh hưởng đến người tiêu dùng Mỹ. Đây là tháng tệ nhất trong 6 tháng gần đây. Dấu hiệu nền kinh tế chững lại khiến nhà đầu tư dự đoán Fed sẽ không nâng lãi suất sớm hơn dự báo. 3 gói nới lỏng định lượng đã giúp cổ phiếu tăng 194% kể từ khi chạm đáy năm 2009. 

Theo Richard Sichel, chuyên gia đến từ Philadelphia Trust Co., các vấn đề địa chính trị đã tạm lắng xuống một chút và do đó nhà đầu tư có cơ hội xem xét liệu họ có muốn tăng thêm vị thế.

Minh Anh


huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên