MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

S&P 500 cao nhất mọi thời đại

03-04-2014 - 08:40 AM | Tài chính quốc tế

TTCK Mỹ có một phiên tăng điểm với chỉ số S&P 500 tiếp tục cao nhất mọi thời đại.

Kết thúc phiên hôm qua (3/3), chỉ số S&P 500 tăng 0,3%, lên 1.890,90 điểm, tiếp tục lập kỷ lục. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,2% và lấy lại được số điểm đã mất kể từ đầu năm tới nay. Đồng USD chạm mốc cao nhất 2 tháng so với đồng yên.  

Thị trường tiếp tục tăng điểm sau những tín hiệu lạc quan về chương trình kích thích của Fed. Chủ tịch Fed St. Louis James Bullard nhận định lạm phát ì ạch sẽ hối thúc các nhà hoạch định chính sách ngừng việc “giảm dần cho đến hết” gói nới lỏng định lượng. 

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Atlanta Dennis Lockhart cho rằng chính sách của NHTW phải linh hoạt trong bối cảnh nền kinh tế vẫn chỉ phục hồi một cách chậm chạp. 

Các nhà đầu tư đã rút tổng cộng 3,7 tỷ USD khỏi các quỹ ETF chứng khoán Mỹ trong 5 ngày vừa qua và đổ thêm 1,3 tỷ USD vào các quỹ ETF trái phiếu. Các cổ phiếu tài chính bị rút mạnh nhất trong số các nhóm ngành. 

Ở châu Âu, chỉ số Stoxx 600 tăng ngày thứ 7 liên tiếp và có chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 10 năm ngoái. Trái phiếu châu Âu giảm giá bởi nhà đầu tư đặt cược rằng ECB sẽ không đưa ra biện pháp kích thích mới để giải quyết tình trạng lạm phát chậm lại. Hôm qua, Phó chủ tịch ECB Vitor Constancio khẳng định eurozone sẽ tránh được giảm phát. 

Chỉ số MSCI Emerging Markets Index đo lường diễn biến của các thị trường mới nổi tăng 0,3% và đã tăng phiên thứ 9 liên tiếp. 

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên