Cổ phiếu Wells Farco, ngân hàng cho vay bất động sản lớn thứ 2 của Mỹ,
tăng 32%. Cổ phiếu Bank of America tăng 35%, cổ phiếu JP Morgan Chase tăng 19%.
New York Times đưa tin 19 ngân hàng Mỹ đã chịu sự thanh tra
của chính phủ có đủ khả năng vượt qua tình hình suy thoái hiện nay.
Tại thị trường London,
cổ phiếu ngân hàng Barclays tăng 12%.
Tại thị trường Mỹ, chỉ số S&P của nhóm ngành ngân hàng
tăng 25%, mức tăng mạnh nhất từ khi chỉ số bắt đầu được đưa vào sử dụng năm
1989.
Chỉ số S&P 500 tăng 3,8% lên mức cao nhất trong 2 tháng
là 856,56 điểm. Chỉ số S&P 500 như vậy đã tăng đến tuần thứ 5 liên tiếp –
chuỗi thời gian tăng điểm dài nhất từ khi thị trường bắt đầu bước vào trạng
thái mất điểm liên tục hồi tháng 10/2007.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 246,27 điểm tương đương
3,1% lên mức 8.083,38 điểm. Cứ 11 cổ phiếu tăng điểm mới chỉ có 1 cố phiếu hạ
điểm.
Chính phủ Mỹ mới đây công bố số lượng người đăng ký thất
nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm mạnh hơn dự báo của các chuyên gia. Thâm hụt thương
mại Mỹ bất ngờ giảm 28% sau khi nhập khẩu giảm.
Chỉ số S&P 500 tăng 1,7%, chỉ số công nghiệp Dow Jones
tăng 0,8% trong tuần giao dịch ngắn ngủi này.
Chỉ số S&P 500 như vậy đã tăng 27% so với mức thấp nhất
thiết lập trong 12 năm vào ngày 09/03 sau khi một loạt các ngân hàng như
Citigroup cho đến JP Morgan cho biết họ có lãi trong 2 tháng đầu tiên của năm
và Bộ trưởng Tài chính Mỹ thông báo kế hoạch mua tài sản xấu của các công ty
tài chính.
Chỉ số này vẫn hạ 5,2% trong năm 2009. Năm 2008, chỉ số này
hạ 38%, mức hạ tệ nhất từ thời Đại Khủng Hoảng.
Ngày thứ Sáu (ngày 10/04) thị trường Mỹ đóng cửa trong ngày
Good Friday.
Ngọc Diệp
Theo Bloomberg