MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

S&P 500 có tuần tốt nhất 1 năm

25-10-2014 - 07:49 AM | Tài chính quốc tế

Nhiều cổ phiếu tăng điểm mạnh sau khi các công ty công bố kết quả kinh doanh quý III tốt hơn dự đoán.

TTCK Mỹ tăng điểm với chỉ số S&P 500 có tuần tăng tốt nhất kể từ năm 2013. Nguyên nhân là do cổ phiếu của các công ty (từ Procter & Gamble Co. cho tới Microsoft Corp.) tăng điểm mạnh mẽ sau báo cáo kết quả kinh doanh.

Kết thúc phiên hôm qua (24/10), chỉ số S&P 500 tăng 0,7%, lên 1.964,57 điểm. Tổng cộng chỉ số này tăng 4,1% trong tuần, mạnh nhất kể từ tháng 1/2013. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,8%, lên 16.805,41 điểm.

Thị trường bắt đầu hồi phục vào ngày 16/10, sau khi Chủ tịch Fed St. Louis cho biết các nhà hoạch định chính sách sẽ xem xét tạm hoãn việc kết thúc chương trình nới lỏng định lượng. Kể từ đó đến nay chỉ số S&P 500 đã tăng hơn 5%, lấy lại được gần một nửa số điểm đã mất kể từ giữa tháng 9. 

Nhóm cổ phiếu y tế tăng 1,4%, mạnh nhất trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500. Một bác sĩ của New York đã được xác nhận có kết quả dương tính với virus Ebola sau khi làm công tác từ thiện ở Tây Phi. 

Cổ phiếu P&G tăng 2,3% sau khi tuyên bố sẽ tách mảng sản xuất pin Duracell thành 1 công ty riêng biệt. Cổ đông của P&G có thể lựa chọn đổi cổ phiếu P&G lấy cổ phiếu của công ty mới. 
Cổ phiếu Microsoft tăng 2,5%. Doanh thu tại mảng điện thoại di động Nokia mà công ty này thâu tóm hồi đầu năm đã vượt dự báo, trong khi doanh thu từ phần mềm đám mây Azure và các phiên bản Web của Office tăng gấp đôi. 

Ngược lại, cổ phiếu của Amazon mất 8,3%, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8/2013. Nhà bán lẻ trực tuyến này dự báo doanh thu và lợi nhuận quý IV sẽ ở mức thấp hơn dự báo của giới phân tích. Amazon có thể thua lỗ 40,5 triệu USD trong năm nay. Đây có thể là khoản lỗ lớn nhất trong 12 năm trở lại đây. 

Tú Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên