MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

S&P 500 giảm điểm vì cổ phiếu Internet

16-07-2014 - 08:06 AM | Tài chính quốc tế

6 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 giảm điểm.

Sau khi hồi phục phiên trước đó, hôm qua TTCK Mỹ lại có một phiên giảm điểm do những lo ngại của Fed về giá trị của các công ty công nghệ sinh học và mạng xã hội bao trùm lên lợi nhuận vượt dự báo của các ngân hàng.

Kết thúc phiên hôm qua (15/7), chỉ số S&P 500 giảm 0,2%, xuống còn 1.973,28 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng chưa đến 0,1%, lên 17.060,68 điểm. Tổng cộng có hơn 6 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, cao hơn 4,8% so với mức trung bình 3 tháng.

6 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 giảm điểm với các cổ phiếu y tế và hàng tiêu dùng thiết yếu giảm mạnh nhất. 

Chỉ số Dow Jones Internet Composite Index giảm 0,7% trong khi chỉ số Nasdaq Biotechnology Index mất 2,3%. Các cổ phiếu Internet và cổ phiếu có giá trị vốn hóa nhỏ (small-caps) tiếp tục là những “nạn nhân” lớn nhất của đợt gảm điểm này. 

Ngược lại, cổ phiếu tài chính là nhóm tăng mạnh nhất (0,7%). Cổ phiếu JPMorgan tăng 3,5% sau khi công bố lợi nhuận quý II tốt hơn dự báo. Cổ phiếu Goldman Sachs cũng tăng 1,3% sau khi bất ngờ công bố lợi nhuận quý II tăng lên nhờ thu phí dịch vụ ngân hàng đầu tư. 

Theo số liệu của Bloomberg, các cổ phiếu thuộc chỉ số S&P Smallcap 600 Index đang được giao dịch với chỉ số P/E ở mức 26 lần. P/E của S&P 500 cũng ở mức 18, cao nhất kể từ năm 2010. 

Điều này đã được Fed lưu ý trong bản báo cáo chính sách được công bố hôm qua. Trước đây các quan chức Fed cũng đã từng đưa ra những thông báo thận trọng về giá trị vốn hóa của các công ty nhỏ. Hồi tháng 2, Thống đốc Daniel Tarullo cho rằng xu hướng tăng giá của bộ phận này là một lý do khiến các nhà hoạch định chính sách phải đảm bảo chắc chắn rằng họ không tạo nên rủi ro hệ thống cho thị trường tài chính. 

Minh Anh

huongnt

bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên