MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

S&P 500 giảm điểm vì lợi nhuận gây thất vọng

18-01-2014 - 08:40 AM | Tài chính quốc tế

Tất cả 10 nhóm của chỉ số S&P 500 đều giảm điểm với các cổ phiếu tiêu dùng thiết yếu, công nghệ và công nghiệp giảm mạnh nhất.

Hầu hết các cổ phiếu trên TTCK Mỹ giảm điểm, khiến chỉ số Standard & Poor’s 500 có 1 tuần giảm điểm với nguyên nhân là lợi nhuận của các doanh nghiệp (tiêu biểu là của GE và Intel) khiến nhà đầu tư thất vọng.

Kết thúc phiên hôm qua (17/1), chỉ số S&P 500 giảm 0,4%, xuống còn 1.838,70 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,3%, lên 16.458,56 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt khoảng 6,9 tỷ cổ phiếu – cao hơn 13% so với mức trung bình 3 tháng. 

Tất cả 10 nhóm của chỉ số S&P 500 đều giảm điểm với các cổ phiếu tiêu dùng thiết yếu, công nghệ và công nghiệp giảm mạnh nhất. 

Hôm qua, có 7 công ty trong chỉ số S&P 500 công bố kết quả kinh doanh quý IV/2013, trong đó có General Electric và Morgan Stanley.  Cổ phiếu của GE giảm 2,3% sau khi thông báo lợi nhuận biên tăng thấp hơn dự báo. Ngược lại, cổ phiếu của Morgan Stanley tăng 4,4% sau khi công bố lợi nhuận tốt hơn dự báo. 

Các báo cáo cũng cho thấy những tín hiệu trái chiều về nền kinh tế, với sản lượng công nghiệp có tháng tăng thứ 5 liên tiếp trong tháng 12 trong khi chỉ số niềm tin tiêu dùng được Thomson Reuters và ĐH Michigan công bố bất ngờ sụt giảm. Tốc độ xây dựng nhà ở giảm với tốc độ chậm hơn so với dự báo, khiến 2013 trở thành năm tốt nhất của ngành này kể từ 2007.

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên