MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

S&P 500 hồi phục nhờ số liệu tích cực

23-07-2014 - 08:17 AM | Tài chính quốc tế

8 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm với các nhóm y tế và công nghệ tăng mạnh nhất. Cổ phiếu Intel tăng 2,1% và dẫn đầu chỉ số Dow Jones.

TTCK Mỹ tăng điểm với chỉ số S&P 500 chỉ còn cách mốc kỷ lục 2 điểm. Thị trường tăng điểm sau số liệu về lạm phát và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp. 

Kết thúc phiên hôm qua (22/5), chỉ số S&P 500 tăng 0,5%, lên 1.983,53 điểm. Chỉ số này đóng cửa ở mốc 1.986,24 điểm trong lần lập kỷ lục gần nhất. Chỉ số công nghiệp Dow Jones trong khi đó tăng 0,4%, lên 17.113,54 điểm. Tổng cộng có khoảng 5,3 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, cao hơn 8% so với mức trung bình 3 tháng. 

8 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm với các nhóm y tế và công nghệ tăng mạnh nhất (ít nhất 0,8%). Cổ phiếu Intel tăng 2,1% và dẫn đầu chỉ số Dow Jones. 

Cổ phiếu của Herbalife Ltd. tăng tới 25%, đánh dấu phiên tăng điểm mạnh nhất kể từ khi bắt đầu giao dịch (năm 2004) sau khi Bill Ackman thất bại trong buổi thuyết trình buộc tội công ty này.

Phiên hôm qua, cổ phiếu này giảm hơn 10% khi tỷ phú Ackman tuyên bố sẽ đưa ra những bằng chứng cho thấy Herbalife đang hoạt động theo mô hình kim tự tháp, lừa đảo giống kiểu của ngân hàng Enron và sẽ sớm sụp đổ.  


Số liệu được công bố hôm qua cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,3% trong tháng 6. Con số này càng củng cố lập luận của Chủ tịch Fed Janet Yellen, cho rằng xu hướng lạm phát tăng mạnh trong những tháng trước đó chỉ là tạm thời. Nhà đầu tư vẫn nhìn vào số liệu về lạm phát để đoán xem khi nào Fed sẽ nâng lãi suất. 

Một báo cáo khác cho thấy số nhà cũ bán ra trong tháng 6 ở mức cao nhất 8 tháng, báo hiệu thị trường nhà đất đang đi đúng hướng. 

Lợi nhuận của các doanh nghiệp cũng là điều đáng chú ý. Theo Bloomberg, lợi nhuận của các công ty niêm yết trong chỉ số S&P 500 có thể tăng 6,2% trong quý II, trong khi doanh thu tăng khoảng 3,3%. 

36 công ty thuộc S&P 500 sẽ công bố kết quả kinh doanh quý II hôm nay, trong đó có Coca-Cola Co., McDonald’s Corp., Microsoft Inc. và Apple Inc. 

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên