MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

S&P 500 mất mốc kỷ lục sau số liệu kinh tế

20-12-2013 - 07:37 AM | Tài chính quốc tế

Nhà đầu tư đang thận trọng cân nhắc các số liệu kinh tế, bao gồm số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và số nhà được bán ra.

Chỉ số Standard & Poor’s 500 đã tuột khỏi mốc kỷ lục được lập nên sau quyết định cắt giảm kích thích mà Fed đưa ra hôm qua. Nhà đầu tư đang thận trọng cân nhắc các số liệu kinh tế, bao gồm số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và số nhà được bán ra.

Kết thúc phiên hôm qua (19/12), chỉ số S&P 500 mất 0,1%, xuống còn 1.809,60 điểm. Ngược lại, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,1%, lên 16.179,08 điểm và tiếp tục cao nhất mọi thời đại. Tổng cộng có khoảng 6,4 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, cao hơn 4% so với mức trung bình 3 tháng. 

6 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 giảm điểm. Các cổ phiếu công nghệ và hàng hóa tăng ít nhất 0,2% - mạnh nhất trong các nhóm. Ngược lại, các cổ phiếu điện nước giảm 0,7% và là nhóm có diễn biến tệ nhất. Các cổ phiếu bất động sản giảm 1,1% - mạnh thứ hai trong số 24 nhóm của chỉ số S&P 500.  

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chạm mốc cao nhất 3 tháng với dự báo Fed sẽ kết thúc chương trình mua trái phiếu vào cuối năm 2014. 

Báo cáo được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm qua cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước đột ngột tăng lên mức cao nhất trong gần 9 tháng (379.000 đơn). Trước đó, các chuyên gia tham gia khảo sát của Bloomberg dự báo con số sẽ giảm xuống 336.000 đơn. 

Một báo cáo khác cho thấy số nhà cũ được bán ra giảm tháng thứ 3 liên tiếp. Tháng 11 cũng là tháng thấp nhất kể từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh lãi suất thế chấp tăng lên và nguồn cung hạn chế không khuyến khích được người mua. 

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên