MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

S&P 500 sẽ tăng mạnh nhất kể từ 1998

23-11-2013 - 09:59 AM | Tài chính quốc tế

Chỉ số S&P 500 lần đầu đóng cửa vượt mốc 1.800 điểm.

Sau khi báo cáo cho biết thị trường lao động Mỹ có bước tiến triển và các cổ phiếu y tế tăng điểm vì quyết định có lợi từ các nhà quản lý châu Âu, TTCK Mỹ đã chốt lại tuần tăng thứ 7 liên tiếp đối với chỉ số S&P 500 lần đầu đóng cửa vượt mốc 1.800 điểm. 

Kết thúc phiên hôm qua (22/11), chỉ số S&P 500 tăng 0,5%, lên 1.804,76 điểm. Chỉ số này đã tăng tổng cộng 27% kể từ đầu năm tới nay và hướng đến năm tăng điểm mạnh nhất kể từ năm 1998. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,3%, lên 16.064,77 điểm. Khoảng 5,6 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, thấp hơn 8% so với mức trung bình 3 tháng. 

Chỉ số Dow Jones tăng tổng cộng 0,6% trong tuần và cũng đã tăng 7 tuần liên tiếp, đánh dấu chuỗi tăng điểm dài nhất kể từ tháng 1/2011. Chỉ số S&P 500 tăng 0,4% trong 5 ngày qua. 

Cổ phiếu của các công ty y tế là nhóm dẫn đầu xu hướng tăng điểm trong chỉ số S&P 500 khi tăng 1,2%. Nhóm này tăng điểm sau khi liên tiếp nhận thông tin tích cực từ các nhà làm luật châu Âu.

Minh Anh


huongnt

Bloomberg

Trở lên trên